Clip bức xúc: Nhiều người dừng xe giữa đường phố Hà Nội "mót" hoa trang trí, lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh lên tiếng

MINH NHÂN,
Chia sẻ

Sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, nhiều giỏ hoa trang trí trên đường Kim Mã bị người dân đi ô tô, xe máy tranh thủ giành giật rồi nhanh chóng rời đi.

Để phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, thành phố Hà Nội đã ra quân trồng rất nhiều cây xanh, chậu hoa tươi trang hoàng đường phố. Tuy nhiên, hội nghị kết thúc không lâu, một số người dân đã tranh thủ "hôi" hoa ngay dải phân cách đường Kim Mã. Đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội sáng 6/3 gây bức xúc trong cộng đồng.

Theo đó, dọc đường Kim Mã, xe máy, ô tô dựng giữa lòng đường, người dân tấp vào "vồ vập" chọn những bình hoa đẹp mang lên xe, nhanh chóng rời đi. Giao thông qua khu vực hướng từ Kim Mã đi Nguyễn Thái Học thời điểm đó ùn tắc, hỗn loạn nghiêm trọng. Một vài người trong số đó cho hay, vì thấy hoa đẹp nên mang về nhà trang trí trước khi chúng bị Công ty cây xanh dọn dẹp. 

Clip bức xúc: Nhiều người Hà Nội tranh thủ dừng xe giữa đường, lấy hoa trang trí sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Nguồn: Otofun.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến chiều 6/3, gần như trên dải phân cách đường Kim Mã không còn một chậu hoa nào, khung cảnh xơ xác, tơi tả. Một số chậu hoa bị vứt lại đã dập nát, đất cát bị bới lên gây mất vệ sinh. Cách đó không xa, các công nhân môi trường đang tiến hành dọn dẹp. Họ cho biết, dù chưa đến ngày thu dọn các chậu hoa, nhưng do người dân giẫm đạp, khiến vườn hoa bị phá hoại buộc phải xử lý sớm.

Chiều cùng ngày trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội xác nhận đơn vị đã nắm được sự việc. Vị này khẳng định, hoa trang trí phục vụ Hội nghị thượng đỉnh trên đường phố Thủ đô, không ai được phép lấy. Sau hội nghị, chậu hoa nào héo, xấu sẽ được mang về chăm bón, chậu nào còn tươi sẽ được để lại.

"Chúng tôi sẽ làm việc cụ thể với các bên để có phương án khắc phục, tránh tình trạng tương tự xảy ra. Chúng tôi mất nhiều ngày công để trang trí phục vụ Hội nghị thượng đỉnh, nay người dân chỉ mất mấy phút để phá huỷ. Đây là tài sản chung của thành phố, góp phần làm cho thành phố đẹp hơn, một bộ phận người dân không có quyền xâm phạm", lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội chia sẻ thêm.

Clip bức xúc: Nhiều người dừng xe giữa đường phố Hà Nội mót hoa trang trí, lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh lên tiếng - Ảnh 2.

Trước đó, ở đây là cả một dàn hoa đủ màu sắc. Chỉ sau một buổi sáng, chỉ còn lại cảnh đất cằn cỗi như thế này.

Clip bức xúc: Nhiều người dừng xe giữa đường phố Hà Nội mót hoa trang trí, lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh lên tiếng - Ảnh 3.

Hoa dập nát, tơi tả nằm chất đống giữa đường.

Clip bức xúc: Nhiều người dừng xe giữa đường phố Hà Nội mót hoa trang trí, lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh lên tiếng - Ảnh 4.

Những chậu hoa còn lại bị vứt bỏ tại vườn hoa trên dải phân cách.

Clip bức xúc: Nhiều người dừng xe giữa đường phố Hà Nội mót hoa trang trí, lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh lên tiếng - Ảnh 5.

Một vài chậu bị người dân giẫm đạp không thương tiếc.

Hình ảnh trước và sau của những chậu cây trên đường Kim Mã. Trong hình bên phải được chụp chiều 6/3, một người phụ nữ đang tranh thủ lấy hoa và đất mang về nhà. 

Clip bức xúc: Nhiều người dừng xe giữa đường phố Hà Nội mót hoa trang trí, lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh lên tiếng - Ảnh 7.

Kể cả những chậu hoa treo trên giàn cũng bị người dân "tẩu tán" nhanh chóng.

Clip bức xúc: Nhiều người dừng xe giữa đường phố Hà Nội mót hoa trang trí, lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh lên tiếng - Ảnh 8.

Nhân viên Công ty cây xanh Hà Nội có mặt di dời những chậu bị người dân "vặt sạch" hoa.

Họ nhanh chóng xử lý hiện trường.

Clip bức xúc: Nhiều người dừng xe giữa đường phố Hà Nội mót hoa trang trí, lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh lên tiếng - Ảnh 10.

Một vài chậu hoa còn lại trên dải phân cách.

Clip bức xúc: Nhiều người dừng xe giữa đường phố Hà Nội mót hoa trang trí, lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh lên tiếng - Ảnh 11.

Khung cảnh tiêu điều, xơ xác của những chậu hoa.

Chia sẻ