Cilly Nguyễn: cô nàng mê túi xách còn hơn cả trang phục

Ngọc Bống,
Chia sẻ

Với Cilly Nguyễn, túi xách được ví như nơi cất giữ những bí mật của riêng mình, vậy nên quý cô này mới mê và thích túi đến vậy.


Thông tin nhân vật:

Tên nhân vật: Cilly Nguyễn

Tuổi: 22

Nghề nghiệp: Kinh doanh trong lĩnh vực Arts


Chào Cilly Nguyễn, bạn có thể giới thiệu cho độc giả Afamily một chút về bản thân được không? Bạn yêu thích phong cách thời trang như thế nào?

Mình tên là Cilly Nguyễn. Hiện đang sở hữu một cửa hàng thiệp và sản phẩm handmade. Đối ngược với công việc ngập tràn màu sắc của mình, phong cách thời trang mà mình yêu thích là minimalism còn được gọi là phong cách "Không bao giờ lỗi mốt". Những thiết kế tiết chế hết mức có thể những đường chiết li, chi tiết xẻ, chỉ giữ phom dáng cơ bản và thường không kết hợp quá nhiều màu sắc. Coco Chanel đã nói: "Simplicity is the keynote of all true elegance".

Cilly Nguyễn: cô nàng mê túi xách còn hơn cả trang phục - Ảnh 2.

Cilly Nguyễn: cô nàng mê túi xách còn hơn cả trang phục - Ảnh 3.

Cilly Nguyễn: cô nàng mê túi xách còn hơn cả trang phục - Ảnh 4.

Bạn thường sử dụng gam màu nào làm gam màu chủ đạo cho tủ đồ của mình?

Luôn có những khoảng thời gian, chúng ta bị rung động và cuốn theo những màu sắc, xu hướng thời trang đang hiện hành của từng mùa trong năm. Nhưng với sự quay cuồng chóng mặt của các xu hướng thời trang, sẽ đến lúc bạn bị rối bời và nhàm chán trước việc liên tục chọn lựa giữa những trào lưu hay và sắc màu. Khi đó, ta muốn tìm về một thứ ổn định và mang tính vững chãi theo thời gian, trở về với sắc màu đen nguyên thủy. Đen muôn thuở là một sắc màu tươi mới, không bao giờ là một xu hướng màu sắc theo từng năm vì vậy gam màu đen luôn chiếm chọn tủ đồ của mình. Và đặc biệt hơn cả trang phục màu đen cũng che được những khuyết điểm cơ thể khiến trông gầy hơn, cao hơn, trắng hơn và lôi cuốn hơn một chút.

Với tính chất công việc thoải mái và sáng tạo nên dường như phong cách của bạn cũng khá phóng thoáng. Bạn có thể chia sẻ về cách phối đồ của mình được không?

Nguyên tắc phối đồ của mình rất đơn giản: Chân váy bút chì hay quần bó sẽ mix cùng những chiếc áo rộng, áo suông. Chân váy xẻ cao hay quần cạp cao sẽ mix cùng những chiếc áo bó hở vai hay có điểm nhấn ở cổ hoặc ở tay áo. Bộ trang phục không chỉ thoải mái và năng động mà vẫn duyên dáng, thanh lịch.

Cilly Nguyễn: cô nàng mê túi xách còn hơn cả trang phục - Ảnh 6.

Cilly Nguyễn: cô nàng mê túi xách còn hơn cả trang phục - Ảnh 7.

Cilly Nguyễn: cô nàng mê túi xách còn hơn cả trang phục - Ảnh 8.

Bạn có hay mua đồ của các nhà thiết kế Việt Nam không? Là một người yêu thời trang bạn nghĩ sao về Fast-Fashion? Các sản phẩm của các nhà thiết kế trẻ hiện nay có thỏa mãn nhu cầu mua sắm của bạn không?

- Không cầu kỳ, nhưng vẫn đủ thu hút.

- Thân thiện tuyệt đối với ngoại hình người Việt.

Mình cũng là một tín đồ hay mầy mò đồ thiết kế của các nhà thiết kế Việt Nam - thiết kế bởi chính những người trẻ Việt và dành cho người Việt, theo các xu hướng hiện hành tại Việt Nam, các mẫu thời trang thiết kế tập trung vào tiêu chí phù hợp với vóc dáng người Việt.

Bạn sở hữu một làn da trắng sáng đáng mơ ước, bạn có thể bật mí cho bạn đọc Afamily một chút về quy trình hay bí quyết chăm sóc da của bạn được không?

Phụ nữ châu Á chúng ta luôn mong muốn sở hữu một làn da trắng mịn ngọc ngà vì thế cách làm trắng da và chăm sóc da hiệu quả là điều cực kỳ được các chị em phụ nữ như mình quan tâm. Thường thì một tuần mình sẽ tẩy da chết một đến hai lần để loại bỏ tế bào chết. Sau đó mình thường hay sử dụng các công thức hỗn hợp từ thiên nhiên như bột cám gạo, bã cà phê pha với dầu oliu và sữa tươi để tắm, sẽ giúp làm trắng sáng da và giữ độ ẩm cho da.

Cilly Nguyễn: cô nàng mê túi xách còn hơn cả trang phục - Ảnh 9.

Cilly Nguyễn: cô nàng mê túi xách còn hơn cả trang phục - Ảnh 10.

Bạn có thường hay mua sắm đồ của Zara hay H&M không? Bạn thấy sao khi Zara và H&M sắp mở store ngoài Hà Nội?

Mình cũng là một tín đồ thời trang nhất là những thương hiệu fast fashion như Zara và H&M. Thay vì việc trước đây phải order ở nước ngoài, chờ đợi vài ngày đến một tuần để có được món đồ mà mình muốn, chưa kể có những mẫu hot trend chỉ cần ra kệ vài phút đã cháy hàng. Thì giờ việc Zara và H&M sẽ mở store ngoài Hà Nội là một điều cực kỳ thích thú cho những tín đồ như mình.

Cilly Nguyễn: cô nàng mê túi xách còn hơn cả trang phục - Ảnh 11.

Cilly Nguyễn: cô nàng mê túi xách còn hơn cả trang phục - Ảnh 12.

Món đồ thời trang nào mà bạn mua sắm nhiều nhất? Tại sao? Vậy còn đối với phụ kiện?

Mình nghĩ đã là phụ nữ sẽ luôn muốn làm mới mình trong mọi phong cách, từ những chiếc váy bút chì duyên dáng đến những chiếc quần jeans năng động, mọi thứ đều là những items mà mình sở hữu riêng hay nổi bật ở items nào hơn. Đối với mình túi xách chính là phụ kiện bất ly thân, đây gần như là vật dụng chứa đựng tất cả những thứ cần thiết như các bí kíp makeup mini để tút tát nhan sắc ở khắp mọi nơi. Những chiếc túi xách cũng góp phần quan trọng trong việc định hình phong cách tổng thể cả bộ trang phục, nhất là những chiếc túi mà màu sắc và thiết kế độc đáo.

Cilly Nguyễn: cô nàng mê túi xách còn hơn cả trang phục - Ảnh 14.

Cilly Nguyễn: cô nàng mê túi xách còn hơn cả trang phục - Ảnh 15.

Hiện tại thì món đồ nào đắt nhất trong tủ quần áo của bạn? Theo bạn một cô nàng thời thượng là phải sắm đầy đủ các mốt đang có và trên người phải phủ đầy hàng hiệu?

Túi xách - là món đồ đắt nhất mà mình sở hữu trong tủ đồ. Cá nhân mình nghĩ một cô nàng thời thượng không có nghĩa là phải sở hữu những món đồ hàng hiệu đầy người, quan trọng là phong cách và cách mix&match những items thời trang mang tính đốt phá.

Cảm ơn bạn về những chia sẻ thú vị hôm nay, chúc Cilly Nguyễn luôn xinh đẹp, duyên dáng và thành công hơn trong công việc cũng như cuộc sống.

Thực hiện: Ngọc Bống
Ảnh: Luke Nguyễn
Trang điểm: Thái Anh

Chia sẻ