Chuyện về những sao Việt muộn con: Hari Won mong mỏi suốt 3 năm chưa bằng người này đã chờ đợi đằng đẵng 8 năm trời

Miss Hóng,
Chia sẻ

Vì lý do sức khỏe nên những mỹ nhân showbiz Việt như Hari Won, Trúc Diễm, Kha Ly đều chưa thể thực hiện thiên chức của mình.

1. Hari Won

Cuối năm 2015, Trấn Thành và Hari Won tổ chức đám cưới cổ tích và nhận được rất nhiều lời chúc phúc của người hâm mộ. Ai cũng mong mỏi cặp đôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời và sớm sinh thêm những nhóc tỳ kháu khỉnh. 

HM 3

Vợ chồng Hari Won kết hôn hơn 3 năm vẫn chưa có con.

Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, đã hơn 3 năm "về chung một nhà" nhưng cả hai vẫn chưa có tin vui. Hari Won cho biết, cô bị ung thư cổ tử cung và đã từng trải qua một quá trình điều trị, chưa biết căn bệnh này có tái phát hay không. Chính bởi vậy mà Trấn Thành và Hari chưa thể có con. Cặp vợ chồng nổi tiếng sợ rằng nếu như có con mà không may có chuyện gì xảy ra thì rất tội nghiệp cho em bé. 

HM

Cách đây ít lâu, cả hai đi giám định tâm thần. Nhiều người cho rằng đây là một thủ tục bắt buộc để chuẩn bị cho việc thụ tinh trong ống nghiệm.

Vào đầu năm nay, Trấn Thành cũng tiết lộ vợ chồng anh đang lên kế hoạch có con trong năm "Heo vàng". Trước đó, cả hai cũng đi làm giấy chứng nhận tâm thần khiến nhiều người đồn đoán cặp đôi đang muốn có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. 

Được biết theo quy định, những ai đang hiếm muộn mà muốn thực hiện thụ tinh nhân tạo thì bắt buộc phải đi khám tâm thần, có sự đồng ý cũng như xác nhận của bệnh viện. 

2. Trúc Diễm

Hoa hậu Trúc Diễm và chồng doanh nhân kết hôn cũng đã được 4 năm. Hồi đầu năm nay, trong dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới, Trúc Diễm đã dành cho ông xã những lời ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Dẫu vậy, tổ ấm của Trúc Diễm và ông xã đến nay vẫn thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ. Người đẹp từng tâm sự, có hai lý do khiến vợ chồng cô chưa sinh con. Năm đầu tiên, vợ chồng Trúc Diễm muốn phát triển sự nghiệp, đến năm thứ hai cô lại phát hiện mình bị cường giáp. 

HM 7

Trúc Diễm và ông xã cũng đã kết hôn được 4 năm.

"Giai đoạn đầu, mỗi tuần tôi phải vào bệnh viện lấy bốn ống máu để xét nghiệm. Bệnh này ảnh hưởng đến thị giác làm tôi mất tập trung khi nhìn, không thể chụp hình dưới ánh sáng mạnh. Mỗi đêm tôi bị sốt nóng rồi lạnh, tay chân thường xuyên bị run. 

Tôi phải uống thuốc phóng xạ, dùng điều trị cho ung thư để tiêu cục bướu độc. Việc uống thuốc ảnh hưởng đến con nếu tôi mang thai. Nhờ tôi kiên trì trị bệnh nên sức khỏe bây giờ ổn định hơn, hai hoặc ba tháng, tôi mới đi lấy máu kiểm tra một lần" - Trúc Diễm kể. 

Chân dài sinh năm 1987 cho biết, khi nào tình hình sức khỏe ổn định thì sẽ sinh con. 

HM 8

Người đẹp phải điều trị bệnh cường giáp rồi mới có thể sinh con.

3. Kha Ly

Giống như Trúc Diễm, Kha Ly cũng bị bệnh về tuyến giáp. Vì có một khối u tuyến giáp nên đến nay, dù đã kết hôn hơn 3 năm nhưng nữ diễn viên vẫn chưa thể sinh con. 

Cô từng cho biết, vợ chồng mình đã mong mỏi có em bé từ khá lâu song vì được bác sĩ khuyên phải mổ trước khi có con, Kha Ly lại rất bận rộn công việc nên kế hoạch có em bé liên tục tạm hoãn.  

HM 6

Kha Ly cũng bị u tuyến giáp nên kế hoạch có con bị trì hoãn.

Đầu năm 2019, Kha Ly đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ u tuyến giáp.  Chia sẻ trên Vietnamnet, nữ diễn viên "Cổng mặt trời" tiết lộ: "Thú thực, lúc mới mổ tôi cũng lo lắm vì bác sĩ nói khối u này 70% lành tính, 30% ác tính. Tuy nhiên, khi mổ xong được bác sĩ kết luận hoàn toàn là lành tính tôi như trút được gánh nặng. Có nhiều người mổ xong phải uống thuốc cả đời, còn riêng tôi được ông trời thương nên mọi thứ đều không có gì đáng ngại. Thậm chí, tôi mổ xong còn không cần phải uống thuốc nữa.

Sau khi mổ, tôi xác định rằng 3,4 tháng sau sẽ có em bé. Thực ra trước đây, khi có khối u, nhiều người vẫn có thể mang thai, nhưng như vậy thì hên xui. Bởi nếu u lành không sao, nhưng nếu u ác tính sẽ di căn, ảnh hưởng đến việc mang thai. Do đó, tôi quyết định cắt bỏ hoàn toàn khối u mới tính đến chuyện có em bé. Tính tôi chậm nhưng chắc, tôi muốn sự an toàn cho hai mẹ con". 

HM 5

Cô đang "thả" và mong được đón em bé vào năm 2020.

Nữ diễn viên không ngại tiết lộ khoảng tháng 6, tháng 7 sẽ "thả" để có con. Hai vợ chồng cô mong muốn được chào đón thiên thần nhỏ vào năm 2020. Kha Ly bày tỏ bản thân khá hồi hộp, không biết khả năng của mình đến đâu, liệu có thai được ngay hay không hay phải chờ đợi.

4. Thanh Ngọc

Thanh Ngọc tổ chức đám cưới với ông xã vào tháng 6/2011 nhưng đến nay, duyên con cái vẫn chưa đến với giọng ca "Cà phê đắng và mưa". Thanh Ngọc chưa từng tiết lộ nguyên nhân dẫn đến việc chưa thể có con của hai vợ chồng mình. 

HM 2

Thanh Ngọc và chồng kết hôn đã 8 năm nay.

Giống như bao người phụ nữ muộn con khác, Thanh Ngọc không giấu được nỗi buồn khi bạn bè, đồng nghiệp xung quanh ai cũng đã được làm mẹ. Ông xã của Thanh Ngọc cũng là người rất thích trẻ con, cô muốn sinh cho chồng một đứa nhưng chưa được. 

"Có những lúc, tôi chỉ biết khóc và suy sụp tinh thần" - Thanh Ngọc kể. 

HM 4

Tổ ấm của họ vẫn thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ.

Dẫu vậy, may mắn là Thanh Ngọc có một người chồng tốt bụng, tâm lý và yêu thương cô. Nữ ca sĩ tâm sự: "Thấy tôi khóc nhiều nên anh đã động viên và nói tôi đừng đặt nặng vấn đề con cái quá, cứ để mọi thứ diễn ra bình thường. Thỉnh thoảng, anh ấy vẫn hay đưa tôi đi chơi, đi du lịch để thoải mái tâm lý".

Chia sẻ