Chuyện ngồi nhiều và nên tập thể dục bao nhiêu là đủ

T.H,
Chia sẻ

Ngồi nhiều cũng làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường và ung thư. Những nguy cơ này sẽ càng tồi tệ hơn nữa nếu bạn là người vừa ngồi nhiều vừa lười vận động.

Các nhà nghiên cứu người Canada đã tổng hợp kết quả từ 41 nghiên cứu lâm sàng cho thấy những người ngồi nhiều có nguy cơ mắc các bệnh tim và tử vong cao hơn. Ngồi quá nhiều cũng làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường và ung thư. Và những nguy cơ này sẽ càng tồi tệ hơn nữa nếu bạn là người vừa ngồi nhiều vừa lười vận động.

Ngày nay, nhiều người có xu hướng ngồi nhiều, ít vận động do tính chất công việc hay sự lười của bản thân. Điều này dẫn đến việc cơ thể đốt cháy năng lượng ít hơn. "Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, nguồn năng lượng chúng ta sử dụng cho cả công việc gia đình lẫn xã hội đều giảm đi rõ rệt trong vòng 100 năm qua. Sự nguy hiểm do lười vận động còn bao gồm cả việc ngồi quá nhiều tại nơi làm việc, trong xe hoặc thậm chí là nằm xem tivi...", Tiến sĩ Barry Franklin, Giám đốc Chương trình Phục hồi chức năng tim mạch tại Bệnh viện William Beaumont ở Royal Oak, Michigan (Mỹ) nói trong một cuộc phỏng vấn với MedPage.  

Chuyện ngồi nhiều và nên tập thể dục bao nhiêu là đủ 1
Ngồi nhiều cũng làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường và ung thư. Ảnh minh họa

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Annals of Internal Medicine. Các nhà nghiên cứu cũng nói rằng họ đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và họ cũng đưa ra một vài lời khuyên giúp tránh ngồi nhiều như vậy, bao gồm:

- Hãy đứng lên và di chuyển xung quanh nơi làm việc.
- Tận dụng mọi cơ hội để vận động.
- Hãy dành thời gian để tập aerobic mỗi tuần (cường độ tùy theo độ tuổi) hoặc thực hiện các hình thức vận động khác như đi bộ nhanh, chạy... 

Theo tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ David Alter, bác sĩ của Viện Phục hồi chức năng Toronto ở Canada thì cứ sau mỗi nửa giờ ngồi một chỗ, bạn nên đứng lên hoặc đi lại. Các hoạt động này có thể làm nên sự khác biệt trong sức khỏe và tăng tuổi thọ của bạn.

Vậy tập vận động, hoạt động thể chất, thể dục bao nhiêu thì là thích hợp để giảm nguy cơ mắc bệnh?

Chuyện ngồi nhiều và nên tập thể dục bao nhiêu là đủ 2
Bạn đừng quan tâm tới việc phải tập bao nhiêu bài tập/tuần mà hãy quan tâm tới việc bạn dành ra bao nhiêu thời gian để thể dục.  Ảnh minh họa

Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì hoạt động thể chất (thể dục) 150 phút/tuần được coi là vừa phải và tốt cho sức khỏe, giảm thiểu rủi ro bệnh tật và tử vong sớm. Nhưng ông Philipe de Souto Barreto, một nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Toulouse ở Pháp và là tác giả của bài báo "Buộc người lười vận động phải hoạt động thể chất, thậm chí không đạt thời lượng như yêu cầu, cũng vẫn có lợi cho sức khỏe" lại cho rằng hoạt động thể chất ít hơn khoảng thời gian đó cũng đem lại lợi ích sức khỏe quan trọng. 

Barreto cũng trích dẫn một đánh giá của 254 bài báo về mối liên hệ giữa tập thể dục và giảm bệnh tật, trong đó chỉ ra rằng ngay cả những thay đổi nhỏ cũng có thể có ích cho những người không được vận động đầy đủ. Một phân tích của nghiên cứu cho thấy rằng chỉ cần đi bộ 1-74 phút/tuần cũng có thể giảm nguy cơ tử vong sớm tới 19% so với những người ít vận động nhất (không vận động).

(Tổng hợp: EverydayHealth, Times)
Chia sẻ