Xem múa cột bị đánh thuế

Lan Phương ,
Chia sẻ

Ủy ban thành phố Houston (bang Texas, Mỹ) đã quyết định thông qua luật thuế mới. Theo đó mỗi khách hàng đến xem các vũ nữ thoát y sẽ phải trả thêm 5 đô la/người tiền "thuế múa cột".

Hiện ở thành phố Houston có khoảng 30 câu lạc bộ sẽ phải chịu ảnh hưởng từ luật thuế mới này. Ủy ban thành phố ước tính khoản tiền thu từ "thuế múa cột", dự kiến khoảng 3 triệu đô la/năm sẽ được chi cho các chương trình chống tội phạm tình dục và các trung tâm bảo trợ nạn nhân bị xâm hại tình dục. 



Thị trưởng thành phố Houston, ông Annise Parker cho rằng các câu lạc bộ thoát y nên đóng góp vào việc điều tra các vụ xâm hại tình dục vì chính các câu lạc bộ này đã khiến những người đàn ông có thái độ không lành mạnh đối với phụ nữ và đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ xâm hại tình dục.

Mặc dù được dùng vào mục đích tốt đẹp nhưng luật thuế mới đã bị các chủ câu lạc bộ và nhiều người phản đối. Họ cho rằng việc thu “thuế múa cột” quá cao sẽ khiến họ mất khách hàng và có thể dẫn đến phá sản.
Chia sẻ