Tội phạm bị bắt vì chụp hình "tự sướng"

Khánh Vy,
Chia sẻ

Có những vụ án đã bất ngờ được phá nhờ các bức hình kẻ phạm tội tự chụp.

1. Kẻ cướp tự chụp hình trước khi đi cướp cửa hàng

Hai cô gái trẻ người Thụy Điển đã bị bắt vì tình nghi gây ra một vụ cướp tại một cửa tiệm bánh mì ở Halmstad và lấy đi số tiền gần 400 đô la (khoảng 8,4 triệu đồng). Cảnh sát địa phương đã lần theo dấu vết của nghi phạm tới tận căn hộ nơi bố mẹ họ đang sống, và tìm thấy con dao với hai chiếc mũ trùm đầu dùng để gây án. 
 
Tội phạm bị bắt vì chụp hình

Hai nghi phạm đã không thể chối tội bởi khi tịch thu điện thoại di động của họ, cảnh sát đã tìm thấy hình chụp cả hai đội mũ trùm đầu, tay cầm dao giống như mô tả của nhân chứng về thủ phạm gây án. Tuy nhiên, trong hai cô gái thì chỉ có một người đủ 17 tuổi bị đưa ra xét xử. 
 
2. Bắt tội phạm nhờ bức hình tự chụp của ngôi sao nhạc Pop Rihanna

Tội phạm bị bắt vì chụp hình
Khi bức hình ca sĩ Rihanna tự chụp cùng một chú cu li tại đảo Phuket (Thái Lan) được đưa lên mạng, cảnh sát liền vào cuộc. Cu li là loài động vật được bảo vệ theo công ước quốc tế. Do đó, cơ quan chức năng tại Phuket đã được thông báo về vi phạm trong bức ảnh. 

Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ hai đối tượng mua bán cu li và cho du khách chụp ảnh với những con vật đáng yêu này. Hai đối tượng gồm một chàng trai 20 tuổi và một thanh niên 16 tuổi. Nếu bị buộc tội sở hữu động vật hoang dã bất hợp pháp, cả hai có thể phải ngồi tù 4 năm. Hai chú cu li sau đó đã được giải cứu. 

3. Bị nghi biển thủ vì chụp hình tắm trong bồn... tiền

Tội phạm bị bắt vì chụp hình

Cô gái người Philippines, Jeane Napoles (23 tuổi) hiện đang là sinh viên ngành thiết kế thời trang ở Mỹ. Cô sở hữu một khối lượng tài sản khổng lồ bao gồm một căn hộ trị giá 1,3 triệu đô la (khoảng 27,3 tỷ đồng) ở Ritz Carlton, Los Angeles và một mảnh đất có giá gần 400.000 đô la (khoảng 8,4 tỷ đồng) ở Philippines.

Jeane thường xuyên khoe sự giàu sang, cuộc sống xa hoa của mình bằng những bức ảnh chụp hàng hiệu, xe xịn, nhưng gây sốc nhất vẫn là bức ảnh tắm trong bồn đầy tiền. Hành động khoe mẽ của Jeane đã khiến cô bị điều tra bởi Cục thuế Philippines vì nghi ngờ trốn thuế. Ngoài ra, mẹ của Jeane, bà Janet Napoles, một doanh nhân cũng đang bị điều tra bởi cáo buộc liên quan đến một vụ biển thủ số tiền lên tới hơn 232.000 đô la (khoảng 4,87 tỷ đồng) từ ngân sách chính phủ.
 
4. Kẻ trộm Ipad tự chụp hình mình

Tội phạm bị bắt vì chụp hình

Một phụ nữ đã bị mất iPad khi đang bận rộn cùng các con tham gia giải bóng đá tại công viên ở Boca Raton, bang Florida, Mỹ. Sau đó, người phụ nữ này đã truy cập vào iCloud và tìm thấy những bức hình mới xuất hiện. Bà tuyên bố sẽ hậu tạ người nào cung cấp thông tin giúp mình lấy lại được chiếc iPad. 

Cuối cùng, cảnh sát quận Palm Beach, bang Florida, Hoa Kỳ đã truy tìm được kẻ trộm chiếc iPad. Kẻ trộm đã vô tình giúp cảnh sát khi tự chụp hình bằng chiếc iPad bị đánh cắp vài ngày sau khi vụ việc xảy ra. 
Chia sẻ