Thị trấn kì lạ nơi chó và mèo được đối xử như... con người

Vân Anh,
Chia sẻ

Tại một thị trấn nhỏ ở Tây Ban Nha, chó và mèo được coi là những công dân quan trọng và hòan toàn bình đẳng với người dân ở đây.

Những người yêu động vật sẽ rất vui mừng khi biết rằng một thị trấn nhỏ ở Tây Ban Nha đã công nhận chó và mèo là những “công dân không phải con người”.

Mặc dù dân số chỉ khoảng 330 người nhưng quyết định của thị trấn Trigueros del Valle (Tây Ban Nha) vẫn được coi là bất thường. Với việc công nhận chó mèo là “công dân”, người dân thị trấn Trigueros del Valle cũng đồng thời công nhận chó và mèo hoàn toàn bình đẳng với mình.

Thị trấn Trigueros del Valle, nằm ở tỉnh Castilla y Leon Valladolid, Tây Ban Nha, thường biết đến với những lâu đài hùng vĩ hơn là thị trấn yêu động vật. Tuy nhiên, quyết định mới từ người dân Trigueros de Valle đã chứng minh điều ngược lại. Thị trưởng Pedro Perez Espinosa cho rằng: Đó là một bước đi đúng đắn. Kể từ bây giờ, thị trưởng cũng sẽ là đại diện cho người dân thị trấn và cho cả chó và mèo trong thị trấn.
 
Chó, mèo sẽ có quyền bình đẳng với con người tại thị trấn Trigueros del Valle, Tây Ban Nha.

Chó mèo đã sống cùng chúng ta hơn 1000 năm nay. Thị trưởng không chỉ đại diện cho người công dân là con người sống tại đây mà còn cả những công dân không phải con người khác.” – Thị trưởng Espinosa cho biết.

Quy định mang tính bước ngoặt cũng đặt ra nhiều vấn đề cho người dân thị trấn. Ví dụ quy định này có ảnh hưởng như thế nào đến chủ vật nuôi khi chúng bị bệnh? Liệu người chủ có bị kết tội nếu không làm hết sức để cứu thú nuôi của mình?


Chó mèo sẽ được coi là “công dân không phải con người”, được đối xử, được pháp luật bảo vệ như người bình thường.

Ngoài ra, một lý do khác cho việc ủng hộ quy định này là nhằm tiến tới cấm thi đấu bò tót tại đây. Theo quy định mới, chính quyền thị trấn sẽ cấm “bất kỳ hành động nào gây ra thương tích hoặc tổn hại đến tính mạng với một công dân không phải con người.”

Điều đó đồng nghĩa, các trận đấu bò tót và các môn thể thao máu me khác sẽ bị cấm hoàn toàn tại thị trấn Trigueros del Valle.

Việc cấm đấu bò tót không phải là chuyện lạ. Từ năm 2010, Catalonia đã trở thành địa phương đầu tiên cấm đấu bò tót. Nhiều tỉnh thành khác cũng theo chân Catalonia.


Quy định này nhằm mở đường cho việc cấm thi đấu bò tót trong thời gian tới.

Trigueros del Valle không phải thị trấn đầu tiên cho động vật có quyền ngang con người. Năm 2013, tại Ấn Độ cũng có quy định cá heo và cá voi là “công dân không phải con người”. Quy định được đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng nuôi nhốt cá heo, cá voi cho hoạt động giải trí. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, luật pháp chỉ cấm nuôi nhốt cá heo, cá voi chứ không trao quyền cho các loài vật này.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ