Phát hiện dao trong hộp sọ xác ướp 2.600 tuổi

PYL ,
Chia sẻ

Một con dao dùng để rút não đã được phát hiện trong hộp sọ xác ướp 2.600 năm tuổi.

Phát hiện dao trong hộp sọ xác ướp 2.600 tuổi 1
Hình ảnh con dao dùng để rút não được phát hiện trong xác ướp 2.600 năm tuổi

Các nhà khảo cổ học Ai Cập đã phát hiện một con dao dùng để rút não trong xác ướp 2.600 năm tuổi của một người đàn ông đến từ vùng Thebes. Có bằng chứng cho thấy người đàn ông này bị áp-xe răng khiến anh ta vô cùng đau đớn. Đây là một trong 8 xác ướp được kiểm tra bằng máy quét CT để tạo ra hình ảnh 3D cho thấy phần da, tóc, xương và các cơ quan nội tạng được bảo quản. 

Phát hiện dao trong hộp sọ xác ướp 2.600 tuổi 2

Phát hiện này cùng với xác ướp của một người phụ nữ được gọi là Tamut - một ca sĩ được chôn với đồ trang sức cho thấy cô có địa vị cao trong xã hội vào năm 900 trước Công Nguyên, sẽ được trưng bày trong triển lãm tại Bảo tàng quốc gia Anh ở London vào tháng 5/2014. Phát hiện dao trong hộp sọ xác ướp 2.600 tuổi 3

Quách đựng xác ướp Tamut 

Giám đốc bảo tàng Neil MacGregor cho biết: "Dùng máy quét CT kiểm tra xác ướp là công nghệ đột phá. Nó cho phép chúng ta tái tạo lại và hiểu cuộc sống của những cá nhân khác nhau. Đây là một dự án được thực hiện nhờ những tiến bộ công nghệ và tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã đi đầu trong việc nghiên cứu và giới thiệu công nghệ này. Triển lãm kéo dài từ ngày 22/5 cho đến tháng 10/2014 sẽ tiết lộ những bí mật của việc ướp xác."

Chia sẻ