Núi lửa 40 năm mới hoạt động, phun lửa đỏ rực trời

Vân Anh,
Chia sẻ

Sau 40 năm ngừng hoạt động, ngọn núi lửa này bỗng dưng hoạt động trở lại khiến khói, tro bụi dày đặc quyện thành những đám mây đỏ rực khổng lồ trên bầu trời.

Ngọn núi lửa Calbuco ở phía nam Chile đã tắt trong suốt 40 năm qua bất ngờ hoạt động trở lại ngày 23/4. Khói, tro bụi dày đặc quyện thành những đám mây khổng lồ trên bầu trời. Khoảng 1500 người đã phải sơ tán ra khỏi thị trấn.

Núi lửa Calbuco được coi là một trong ba ngọn núi lửa nguy hiểm nhất Chile. Nó nằm gần thị trấn du lịch Puerto Varas, thành phố Puerto Montt.

Lần gần nhất núi lửa Calbuco phun trào mạnh là năm 1961. Sau đó có một đợt phun trào nhẹ năm 1972.
 
Núi lửa Calbuco bất ngờ hoạt động trở lại khiến 1500 người phải sơ tán.
Núi lửa Calbuco bất ngờ hoạt động trở lại khiến 1500 người phải sơ tán.

Chùm khí khổng lồ bốc lên từ miệng núi lửa. Nhiều người ở cách đó 150km vẫn có thể nhìn rõ đám mây khí.
Chùm khí khổng lồ bốc lên từ miệng núi lửa. Nhiều người ở cách đó 150km vẫn có thể nhìn rõ đám mây khí.

Núi lửa Calbuco được coi là một trong ba ngọn núi lửa nguy hiểm nhất Chile.
Núi lửa Calbuco được coi là một trong ba ngọn núi lửa nguy hiểm nhất Chile.

Lần cuối cùng núi lửa Calbuco hoạt động là vào năm 1972.
Lần cuối cùng núi lửa Calbuco hoạt động là vào năm 1972.

Người dân Esenada gần đó mô tả đây giống như “ngày tận thế”. Chính quyền đã phong tỏa toàn bộ khu vực xong quanh ngọn núi
Người dân Esenada gần đó mô tả đây giống như “ngày tận thế”. Chính quyền đã phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh ngọn núi.

Khói và dung nham trên miệng núi lửa. Ảnh chụp từ hồ Llanquihe.
Khói và dung nham trên miệng núi lửa. Ảnh chụp từ hồ Llanquihe.
 
Một cơn bão điện từ xuất hiện ngay trên miệng núi lửa. Đợt phun trào đã nâng mức nguy hiểm báo động đỏ cho toàn dân khu vực Puerto Montt.
Một cơn bão điện từ xuất hiện ngay trên miệng núi lửa. Đợt phun trào đã nâng mức nguy hiểm báo động đỏ cho toàn dân khu vực Puerto Montt.

Người dân khá hoang moang, mặc dù đã sơ tán về khu vực an toàn nhưng họ vẫn rât lo lắng.
Người dân khá hoang mang, mặc dù đã sơ tán về khu vực an toàn nhưng họ vẫn rất lo lắng.

Nhiều người hoảng sợ phát khóc khi nhìn thấy núi lửa hoạt động.
Nhiều người hoảng sợ phát khóc khi nhìn thấy núi lửa hoạt động.

Năm 1962, núi lửa hoạt động. Dung nham tràn xuống cả hồ nước gần đó.
Năm 1962, núi lửa phun trào. Dung nham tràn xuống cả hồ nước gần đó.
 
(Nguồn: dailymail)
Chia sẻ