Những câu chuyện oái oăm về "của quý"

PYL (Tổng hợp),
Chia sẻ

Những câu chuyện khó tưởng tượng: trong khi anh Jonah Falcon người Mỹ tung ra ca khúc khoe "của quý" lớn nhất thế giới thì một người đàn ông Trung Quốc lại bị vợ bỏ vì "của quý" quá ngắn...

1. Kỳ quặc bài hát khoe "của quý"  

Anh Jonah Falcon (43 tuổi) là một diễn viên, biên tập viên kiêm MC truyền hình sống ở Brooklyn, New York, Mỹ. Falcon nổi tiếng với danh hiệu "Người có của quý lớn nhất thế giới". Ở trạng thái bình thường, “cậu nhỏ” của anh có độ dài 22,86cm và khi cương cứng là … 34,29cm. 

Những câu chuyện oái oăm về
Jonah Falcon nổi tiếng nhờ "của quý" khủng

Ngày 16/42013, Jonah Falcon đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi kết hợp với ca sỹ nhạc Pop Adam Barta tung ra ca khúc "It's too big", nội dung nói tới "của quý" khủng của anh. Ca khúc đã được đăng tải trên iTunes với giá 0,99 đô la (khoảng 21.000 đ) .

Những câu chuyện oái oăm về
Ca khúc được đăng tải trên iTunes với giá 0,99 đô la

Điều đáng nói là Falcon đã đưa cả những lời lẽ rất tục tĩu vào trong ca khúc của mình: "Tôi nghe đồn những chàng trai và cô gái cô đơn, họ đều muốn qua đêm với của quý lớn nhất thế giới này..." Vì vậy, ca khúc của anh đang có nguy cơ bị cấm lưu hành và xóa sổ trong thị trường âm nhạc. 

2. Người đàn ông có "của quý" nặng 45kg được phẫu thuật

Anh Wesley Warren Jr (48 tuổi) sống tại ở Las Vegas, Mỹ đã nổi tiếng khắp thế giới vì sở hữu “của quý" khủng nặng hơn 45kg. Warren mắc chứng bệnh gọi là “phù bạch huyết”, khiến “của quý” của anh bị sưng to, gây cảm giác đau đớn. 

Những câu chuyện oái oăm về
Anh Wesley Warren Jr với "của quý" khủng

Năm 2012, một bệnh viện tư nhân tại Mỹ đã đề nghị phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí cho Warren để điều chỉnh kích thước "cậu nhỏ" trở lại bình thường. Tuy nhiên, lúc đó Warren từ chối vì anh vừa ký hợp đồng với nhiều chương trình truyền hình, trong đó có dự án làm phim tài liệu về cuộc sống của người đàn ông có "của quý" lớn nhất thế giới, các talkshow phỏng vấn... giúp anh kiếm bộn tiền.

Những câu chuyện oái oăm về   

Cho đến cuối tháng 3 năm nay, Warren mới thay đổi quyết định và đồng ý đến California phẫu thuật. Ngày 8 tháng tư vừa qua, tiến sĩ Joel Gelman - đứng đầu Trung tâm tái tạo Tiết niệu tại Đại học California và 3 bác sĩ khác đã tiến hành phẫu thuật "của quý" cho Warren. 

Sau ca phẫu thuật kéo dài 13 tiếng, Warren đã thu nhỏ được kích thước "của quý" đáng kể. Hiện sức khỏe của Warren đang dần hồi phục. Anh đã có thể đứng dậy, đi bộ và bắt đầu vật lý trị liệu trong vòng một tuần sau khi phẫu thuật.

3. Bị vợ bỏ vì "của quý" quá ngắn   

Tháng 3/2013, Tòa án tối cao Đài Loan đã xử cho người phụ nữ tên Trương (52 tuổi) ly dị với người chồng, anh Châu (55 tuổi). Cả hai người đều là công chức, cuộc hôn nhân của họ kéo dài được 4 năm. Trước tòa, chị Trương phàn nàn rằng chồng mình đã không giữ đúng lời hứa hoàn thành “nhiệm vụ đàn ông” 3 lần mỗi tuần. Lý do chị đưa ra để ly dị chồng là: "Của quý của anh ấy quá nhỏ, giống như của một đứa trẻ vậy, nó chỉ dài 5cm". 

Những câu chuyện oái oăm về
Anh Châu bị vợ bỏ vì "của quý" quá ngắn (Ảnh minh họa)

Chị Trương kể rằng mình quen anh Châu vào tháng 7/2008 qua một người bạn thân. 5 tháng sau họ tổ chức đám cưới. Chị từng muốn "sống thử" với anh Châu trước khi đăng ký kết hôn nhưng bị anh từ chối. Chỉ đến đêm tân hôn, chị mới phát hiện ra sự thật. "Anh ấy hoàn toàn bất lực và không thể hoàn thành nhiệm vụ của một người chồng. Chúng tôi cãi vã cả đêm và tôi yêu cầu anh ấy đi chữa trị", chị Trương nói.

Sau ngày cưới, cặp đôi này đã ngủ riêng. Anh Zhou đã đi điều trị tại bệnh viện nhưng vẫn không có tiến triển gì. Năm 2011, chị Trương đã nộp đơn xin ly dị. Anh Châu biện minh rằng "Tình dục không phải là nền tảng của hôn nhân" đồng thời anh phủ nhận việc hứa sẽ "yêu" vợ 3 lần một tuần vì ham muốn của anh rất thấp. Cuối cùng, tòa án tối cao Đài Loan đã quyết định cho cặp đôi này "đường ai nấy đi".

4. Nam diễn viên Hàn bối rối vì "của quý" hưởng ứng khi diễn xuất

Trong một chương trình tạp kỹ phát sóng trên truyền hình Hàn Quốc đầu năm 2013, khán giả đã được xem một màn trình diễn hết sức thành công. Trong đó, nam diễn viên đã “nhập tâm” đến nỗi "của quý" của anh cũng "hưởng ứng".

Video nam diễn viên Hàn nhập tâm đến nỗi "của quý" của anh cũng "hưởng ứng"

Khi màn kịch tình yêu diễn ra đến đoạn cao trào, chàng trai bế cô gái thì khán giả phát hiện thấy đũng quần của nam diễn viên có gì đó rất lạ, nó bỗng phồng lên một cách khác thường. Mọi người đều cho rằng đó là phản ứng sinh lý của nam diễn viên Hàn Quốc này.

Những câu chuyện oái oăm về
Bức ảnh cho thấy "của quý" của nam diễn viên Hàn Quốc "hưởng ứng" khi anh diễn xuất

Trước tai nạn nghề nghiệp hy hữu, nam diễn viên Hàn Quốc rất bối rối. Anh bào chữa:“Sau khi chương trình được phát sóng, cư dân mạng đã chia sẻ bức ảnh, khiến cho sự việc càng lan rộng. Ngay đến bố mẹ tôi cũng hiểu lầm”. Anh còn hài hước nói đều là do mình diễn quá nhập tâm nên mới "mất kiểm soát".

5. Tạo "của quý" giả, kích thước y như thật

Vào dịp Giáng sinh năm 2012, 3DEA - một cửa hàng in 3D tại thành phố New York , đã cung cấp dịch vụ làm "của quý" giả từ ảnh 3D chụp "cái" thật của khách hàng.

Những câu chuyện oái oăm về
Phòng để khách hàng chụp ảnh "của quý" của mình

Quá trình tạo ra "của quý" giả khá đơn giản. Khách hàng sẽ được đưa vào một phòng chụp ảnh riêng tư, tại đây, công nghệ chụp ảnh Shape Shot sẽ giúp khách hàng nhanh chóng có những bức ảnh chụp "của quý" của mình.

Những câu chuyện oái oăm về
Khách hàng có thể chọn màu cho "của quý" giả (Ảnh minh họa)

Sau đó những bức ảnh này được chuyển thành ảnh 3D và gửi về New York Toy Collective, nơi các chuyên gia về đồ chơi tình dục sẽ sử dụng chúng để tạo thành "của quý" giả với kích thước y như thật. Khách hàng có thể chọn màu tùy thích cho bản sao "của quý" của mình.

Dịch vụ của 3DEA được đánh giá ưu việt vì với máy laser khách hàng chỉ mất 3 giây để chụp ảnh lấy mẫu "của quý". Thêm vào đó, 3DEA còn cung cấp một dịch vụ trọn gói, với 250 đô la (gần 5,3 triệu đồng) một vé vào cửa, khách hàng sẽ có rượu champagne, sôcôla, một bản sao "của quý" của chính mình và được dẫn theo một khách mời. Tuy nhiên, dịch vụ này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, từ ngày 3 đến 10/12/2012.

Chia sẻ