Nhà trường tổ chức cho học sinh thi cuối kỳ ở giữa rừng cây để... tránh nóng

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Để đối phó với thời tiết oi bức nóng nực, 1 trường học ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã quyết định tổ chức cho các học sinh thi ở giữa rừng cây xanh.

Thời tiết ngày càng oi bức, nhiệt độ không ngừng tăng cao khiến cho các học sinh không hề có tâm trạng để học tập, thi cử.

Hiểu rõ sự vất vả, khó khăn của các học sinh, vừa qua, một trường trung học phổ thông tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã tổ chức cho các học sinh của mình thi cuối kỳ ở giữa rừng cây xanh.

Ban lãnh đạo nhà trường hy vọng rằng, với thời tiết mát mẻ và một môi trường công khai, các học sinh sẽ đạt được thành tích cao nhất.


Hình ảnh các học sinh đang tham gia kỳ thi cuối kỳ ở dưới những bóng cây.

Được biết, khu rừng cây có diện tích gần 3.000m2. Môi trường hoàn toàn trong lành thoáng mát, thi thoảng các sĩ tử sẽ được nghe tiếng ve kêu và không hề có bất cứ áp lực nào từ bên ngoài.

Đến tham dự kỳ thi, 800 học sinh đã được sắp xếp mỗi người ngồi 1 bàn theo thứ tự số báo danh, bất cứ hành động dù chỉ là nhỏ nhất cũng dễ dàng lọt vào tầm mắt các vị giám thị.


Thi thoảng cũng có tiếng ve kêu.

Ông Giả Cộng Kiệt, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Với môi trường mát mẻ như vậy, tôi hy vọng rằng các em có thể thoải mái làm bài thi của mình. Thực ra, rừng cây này là nơi mà các em vẫn đi bộ tụ tập vui đùa hàng ngày. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đợt chuẩn bị cho kỳ thi đại học vừa qua, đây chính là nơi mà được các học sinh tụ tập để ôn thi. 

Như mọi người biết đấy, hàng ngày, các em đã phải đối mặt với không khí ngột ngạt trong phòng học, áp lực với thời tiết nóng bức, đến chơi cũng chẳng muốn chứ nói gì đến học hành... Chính vì vậy, tôi hy vọng rằng với bầu không khí thoáng mát này, các em có thể đạt được thành tích cao nhất. Hơn nữa, với môi trường thi này, các giám thị cũng dễ phát hiện ra các trường hợp gian lận".


Mọi hành động dù chỉ là nhỏ nhất của các thí sinh cũng lọt vào tầm nhìn của giám thị.


Nhà trường luôn chú trọng tới các phương pháp có thể giảm thiểu áp lực thi cử cho các học sinh của mình.

Theo như cục giáo dục tỉnh Hà Nam cho biết thì đây không phải là lần đầu nhà trường tổ chức kỳ thi ngoài trời như này. Chính vì luôn quan tâm, chú trọng và tập trung tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh mà trong đợt thi đại học năm 2015 vừa qua, nhà trường có tới 205 người đỗ vào các trường đại học loại A và 769 người theo học các trường loại B, tạo ra một kỷ lục thành tích chưa từng có trong nền giáo dục của tỉnh và đứng đầu bảng xếp hạng thành tích trên toàn Trung Quốc.

(Nguồn: QQ)

Chia sẻ