Người phụ nữ tử vong vì có… giun trong thận

Vân Anh,
Chia sẻ

Con giun ký sinh dài gần 10cm được tìm thấy trong thận và bàng quang của người phụ nữ 76 tuổi.

Bà Hana Foldynova, 76 tuổi, đã đến bệnh viện Krnov, Cộng hòa Séc, để khám bệnh do đau bụng dữ dội kèm đi tiểu ra máu.

Ban đầu, các bác sĩ cho rằng nguyên dân bà Hana đi tiểu ra máu là do một cục máu đông. Tuy nhiên, kết quả chiếu chụp cho thấy, có một con giun ký sinh trong thận của bà, ngoài ra có một con giun khác cũng được tìm thấy ở trong bàng quang của bà.

Người phụ nữ tử vong vì có… giun trong thận 1
Con giun thận dài gần 10cm được tìm thấy trong cơ thể bà Hana.

Mặc dù đã phẫu thuật để lấy ký sinh trùng ra ngoài, nhưng do tuổi cao sức yếu, lại phải phẫu thuật dài, bà Hana đã qua đời.

Những con giun được lấy ra từ thận của bà Hana được xác định là giun thận, một loại ký sinh trùng thường xuất hiện trên cơ thể chó, tuy nhiên lại rất hiếm được phát hiện trên cơ thể người. Theo tiến sĩ Ivo Odstrcill, ký sinh trùng có thể lây nhiễm vào người do ăn cá nấu không kĩ.

(Nguồn: Stomp)

Chia sẻ