Người đàn ông "nuôi" giòi trong đầu suốt 1 tháng

Khánh Linh,
Chia sẻ

Anh chàng này đã phải đợi một tháng cho con giòi đủ lớn để có thể lôi nó ra khỏi đầu mình.

Đoạn clip dưới đây quay lại cảnh con giòi được lôi ra khỏi đầu một người đàn ông. Trước đó, con giòi đã đục một lỗ dưới lớp da đầu của anh để sống kí sinh trong suốt một tháng.


Người đàn ông có tên là Simon hẳn là đã có "món quà lưu niệm" khó quên từ chuyến đi chơi đến Panama, và đã phải chịu để con vật sống trong đầu cả tháng trời.

Đoạn clip bắt đầu với cảnh quay cận cảnh vào đỉnh đầu của Simon, và người xem có thể nhìn thấy con giòi đang di chuyển bên dưới lớp da đầu.
 
Con giòi dần dần được lôi ra...
 
Người bạn quay lại cảnh tượng này đã phải thốt lên: "Thực sự không thể tin được."

Anh hỏi người phụ nữ tiến hành cuộc "tiểu phẫu thuật" tại sao ngay lúc nó bắt đầu làm tổ cô không kéo nó ra bằng nhíp.
 
Cảnh tượng con giòi được lấy ra một cách nguyên vẹn.
 
Người này đã trả lời: "Nó phải thò ra một chút thì tôi mới tóm được nó. Tôi thấy nó chưa đủ lớn. Tôi lo rằng mình sẽ làm nó đứt ra làm đôi vì khi giòi có kích cỡ nhỏ như vậy, điều đó rất có thể xảy ra."

Con giòi thậm chí còn "ị' bậy trên đỉnh đầu của anh chàng.
 
Kích cỡ ấn tượng của con giòi một tháng tuổi.
 
Sau khi con giòi được lôi ra nguyên vẹn khỏi đầu anh chàng này thì hậu quả để lại là một lỗ hổng lớn trên da đầu.

Theo các bác sỹ, giòi là ấu trùng của loài ruồi Tumba, ký sinh trên mô người. Theo các bác sĩ, nguyên nhân phổ biến nhất gây bệnh là con ruồi đẻ trứng trên quần áo hay đất. Ấu trùng sau đó nở ra và xâm nhập vào da từ quần áo hay khi người tiếp xúc với đất có trứng.

Cách tốt nhất để giết trứng và ấu trùng là ủi quần áo trước khi mặc và phơi chúng ở nơi tránh xa ruồi. Nếu thấy trên da có những mụn đỏ như cục u, hãy thoa dầu khoáng lên các lỗ hở. Cách này không hiệu quả thì cần thiết phải phẫu thuật.

(Nguồn: Mirror)

Chia sẻ