Ngắm loài ếch thủy tinh "xuyên thấu" đẹp tuyệt

Tường Vy,
Chia sẻ

Loài ếch thủy tinh này có da bụng rất mỏng khiến người quan sát có thể nhìn "xuyên thấu" phần cơ thể bên trong chúng.

Một loài ếch thủy tinh mới mới được phát hiện. Chúng có lớp da mỏng và mọi người có thể nhìn xuyên thấu thấy phần cơ thể bên trong chúng qua lớp da này.

Ngắm loài ếch
Loài ếch xuyên thấu về cơ bản có thân màu xanh để "ngụy trang" như các loài khác.

Ngắm loài ếch
Bụng của loài lưỡng cư này lại trong suốt, khiến người quan sát có thể nhìn thấy khá rõ hệ tiêu hóa của chúng.

Loài sinh vật này có tên là Hyalinobatrachium dianae, đã được tìm thấy ở vùng núi phía đông của Costa Rica.

Cũng giống như hầu hết các loài ếch thủy tinh khác, hầu hết phấn cơ thể của nó là màu xanh lá cây rực rỡ. Tuy nhiên phần da dưới bụng của chúng lại mỏng và trong suốt, khiến chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy các cơ quan nội tạng bên trong của chúng.

Ngắm loài ếch
Những quả trứng của ếch thủy tinh cũng trong suốt và có thể nhìn thấy phần đầu và đuôi của con nòng nọc. Vào mùa sinh sản, ếch thủy tinh sống dọc con sông, suối và đẻ trứng. Chúng ưa sống trong các khu rừng ẩm ở Trung và Nam Mỹ.

Loài ếch này thực sự khác biệt với loài ếch khác vì đôi mắt màu đen trắng quyến rũ và đôi chân dài và mỏng.

Loài ếch thủy tinh trong suốt này này có kích thước rất nhỏ chỉ dài khoảng 2,5cm. Lợi thế về ngoại hình này khiến cho loài ếch này có thể ẩn mình sâu dưới những tán lá trong khu rừng phía tây và khu rừng nhiệt đới của các chân đồi Caribbean của Costa Rica khiến chúng khó bị phát hiện

Có khoảng 149 loài ếch thủy tinh được phát hiện ở Trung và Nam Mỹ, 14 trong số loài này có thể được tìm thấy ở Costa Rica.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ