"Nàng" chó đáng yêu lướt ván, an ủi người khuyết tật

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Trong bốn năm qua, "nàng" chó Ricochet đã lướt ván cùng nhiều người khuyết tật, trẻ tự kỷ, binh lính bị thương và cựu binh bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý, hàn gắn vết thương trong tâm hồn họ...

Theo chia sẻ của chủ nhân của Ricochet trên trang BoredPanda, Ricochet bắt đầu nhảy lên ván lướt sóng khi được 15 tháng tuổi, cùng với Patrick Ivison - một cậu bé bị liệt 14 tuổi. Sau đó, nhờ được tự do bộc lộ khuynh hướng tự nhiên, nó dần trở thành một nàng chó nghiệp vụ, chuyên an ủi người khuyết tật, trẻ tự kỷ...

Ricochet có khả năng kết nối mạnh mẽ với những người mà nó tiếp xúc. Nhờ Ricochet, nhiều trẻ bị bệnh tự kỷ đã trở nên tự tin hơn, nhiều bệnh nhân hiểm nghèo cũng lạc quan hơn và nhiều cựu binh bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý đã trở nên bình tĩnh hơn sau khi lướt sóng cùng Ricochet.

Nhìn nụ cười của các nhân vật từng lướt sóng cùng Ricochet, bạn sẽ thấy điều đó:


Ricochet lướt ván cùng cậu bé bị liệt Patrick Ivison


Jill bị mất một chân do bệnh ung thư, cô đã nhờ Ricochet để đứng lên


Gina bị tự kỷ, cô bé đã tự tin lên nhiều sau khi lướt ván cùng Ricochet


Một đứa trẻ tự kỷ có thể không bao giờ nhìn thế giới giống như mọi người nhìn thấy. Ricochet đã đi vào thế giới của các em, đem lại niềm vui và tự tin cho các em


Ricochet có khả năng kết nối mạnh mẽ với những người cần đến nó, giúp hàn gắn vết thương lòng cho họ


Một phụ nữ cụt tay hào hứng lướt ván cùng Ricochet


Với nhiều đứa trẻ, nó là người bạn và là món quà hết sức đặc biệt


Cậu bé Caleb nhìn thấy Ricochet trên tivi và cậu mong muốn được lướt ván cùng nó trước khi qua đời vì ung thư não. “Tôi có cảm giác nhẹ nhõm, tự do như thể chẳng có gì xảy ra với tôi”, cậu bé tâm sự sau khi gặp Ricochet


Jake mắc bệnh Ataxia telangiectasia - một chứng bệnh thoái hóa thần kinh hiếm gặp. Anh dường như quên hết bệnh tật khi chơi đùa với Ricochet


Ricochet lướt ván cùng các cựu binh bị thương và các cựu binh bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý. Nó có trực giác đặc biệt về chứng lo âu của họ và luôn có cách giúp họ bình tĩnh


Ricochet lướt ván cùng hai chàng trai cần được cấy ghép tim.

Chia sẻ