Mèo hai mặt sống lâu nhất thế giới

ANNA,
Chia sẻ

Chú mèo già nhất thế giới sinh ra với hai mặt, hai mồm, hai mũi và ba mắt xanh đã “qua đời” ở tuổi 15.

Chú mèo được biết đến với cái tên Frank-Louie, ở Massachusetts, Mỹ, xác lập kỉ lục Guinness Thế giới năm 2012 về việc thành viên của giống mèo Janus “trường thọ” nhất Thế giới. 

Mèo hai mặt sống lâu nhất thế giới 1


Những con mèo Janus thường không sống được và hầu hết đều có những dị tật bẩm sinh. Bà chủ của Frank-Louie tên Marty Stevens đã đón nhận sự ra đời của chú năm 1999. Tại thời điểm đó bà được biết, có thể chú sẽ chết trong vòng 3-4 ngày. Tuy nhiên, chú mèo kì diệu đã sống một thời gian lâu hơn nhiều người ta tưởng.

Theo nguồn tin từ Telegram of Worcester, Frannk-Louie đã “ra đi” ở bệnh viện thú y Cummings tại Tuft, trực thuộc Đại học Massachusetts. Bà Steven cho rằng nguyên nhân gây ra cái chết của Frank-Louie là bệnh ung thư.

Kể từ lúc Frank-Louie 3 tháng tuổi, bà Stevens đã nuôi chú bằng ống dẫn thức ăn vì bà lo sợ chú không thể ăn được. Sau khi Frank-Louie ra đi, bà Stevens cho biết rất sẵn sàng nhận nuôi một con mèo Janus khác nếu cần, “tôi rất muốn tiếp tục làm điều đó”.

Chia sẻ