Lỡ tay đốt gần 16.000 USD

Theo Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

Một cặp vợ chồng Trung Quốc do đãng trí đã đốt trụi 100.000 NDT, tương đương 15.948 USD, tiền mặt giấu trong bếp lò ở nhà.

Lỡ tay đốt gần 16.000 USD 1
Những tờ tiền đã cháy xém của vợ chồng anh Wang Ảnh: Nhân Dân nhật báo

Theo Đài truyền hình Hồ Nam, anh Wang Bin, một nhà thầu lao động ở thành phố Thiều Sơn, tỉnh Hồ Nam, đi mượn 100.000 NDT từ bạn bè và người thân để trả lương cho công nhân sau tết nguyên đán. Vợ chồng anh Wang gói số tiền này vào một bao ni lông, giấu bên trong bếp lò để tránh bị trộm cắp.

Tuy nhiên mới đây vợ anh Wang quên béng mất số tiền trên và đun nước sôi trên bếp lò này. Nước chưa kịp sôi thì số tiền trên đã bị đốt cháy. Anh Wang đem những mảnh tiền cháy dở tới ngân hàng xin đổi nhưng bị từ chối.

Theo quy định của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, khi một tờ tiền bị hư hại 50% thì sẽ không thể đổi được. Trước khi ngành ngân hàng bùng nổ ở Trung Quốc, người dân nước này thường giấu tiền trong mọi ngóc ngách ở nhà để chống trộm.

Hiện tại ở Trung Quốc đã có hàng trăm nghìn chi nhánh ngân hàng hoạt động khắp mọi nơi, nhưng một số người Trung Quốc vẫn thích giấu tiền trong nhà để đảm bảo an toàn. 
Chia sẻ