Lễ cưới “hoài cổ” nhất Trung quốc

Huyền Trang,
Chia sẻ

Một đám cưới kiểu cổ với đủ tập tục phong kiến diễn ra vào ngày 11/10/2012 đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Trung Quốc.

Lễ cưới “hoài cổ” nhất Trung quốc
Chú rể cưỡi ngựa đi trước kiệu 8 người khiêng của cô dâu

Lễ cưới diễn ra tại huyện Bồ Giang, thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc) hao tốn công sức của rất nhiều người. Trong lễ cưới, xe hoa hiện đại được thay bằng việc cưỡi ngựa đi dọc đường, chú rể với đầy đủ kèn trống, hoa pháo, rước cô dâu bằng kiệu tám người khiêng “diễu hành” đủ một vòng quanh huyện. 

Lễ cưới “hoài cổ” nhất Trung quốc
Hình ảnh "rước nàng về thôn"

Đến nhà chú rể, họ thực hiện đầy đủ các quy trình đám cưới phong kiến như cõng cô dâu, bái đường và gạt rèm xem mặt. Đám cưới này đã trở thành một trong những tiêu điểm bình luận trên các trang mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây.

Lễ cưới “hoài cổ” nhất Trung quốc
Sau khi giao bái, chú rể cầm gậy vén màn xem mặt cô dâu

Chia sẻ