Kỳ lạ người phụ nữ uống nước tiểu của mình để... chữa ung thư

Theo Tiền phong,
Chia sẻ

Một người mẹ đơn thân tại Surrey (Anh) cố gắng "đánh bại" những tế bào ung thư bằng chính nước tiểu của mình. Cô cho biết nước tiểu có vị dịu, gần giống nước mưa.

Tháng 8/2012, Sam Ravelle, 41 tuổi, được bác sỹ chuẩn đoán mắc ung thư vú ở giai đoạn 3. Các bác sỹ tại bệnh viện Ashford, Middlesex khuyên cô nên phẫu thuật cắt bỏ khối u, xạ trị và hoá trị nhưng cô từ chối điều trị bằng những phương pháp này.

Kỳ lạ người phụ nữ uống nước tiểu của mình để... chữa ung thư

Sam cho biết: "Hoá trị liệu quá độc hại. Nó có thể diệt trừ những tế bào ung thư nhưng bên cạnh đó cũng diệt trừ luôn hệ thống miễn dịch của cơ thể."

Cô đã và đang uống nước tiểu của mình để "thay nước lọc" nhằm tăng cường hệ thống miễn dịch, thanh lọc cơ thể và loại bỏ các tế bào ung thư. Bên cạnh đó, cô cũng thực hiện việc ăn chay trường, tập luyện yoga, tập hít thở đều,...

3 năm kể từ ngày phát hiện bệnh, cơ thể của Sam không những yếu đi vì những tế bào ung thư mà còn khoẻ và dẻo dai hơn.

Hiện, cô là mẹ đơn thân, sống cùng con trai Kyle, 24 tuổi.

Chia sẻ