“Hoa xác chết” khổng lồ nở tại Indonesia

Theo Dân Trí,
Chia sẻ

Loài hoa khổng lồ này có tên là Titan arum hay còn gọi là “Hoa xác chết” vì có mùi không khác gì thịt thối rữa.

Các du khách tới tham quan Vườn bách thảo Djuanda ở Bandung, tỉnh West Java của Indonesia có thể được ngắm bông hoa hiếm này nở rộ. Đây là một cơ hội hiếm có vì loài hoa này thường nở theo lịch không được dự báo trước.

“Hoa xác chết” khổng lồ nở tại Indonesia 1

Các du khách đang ngắm nhìn bông “hoa xác chết” nở tại vườn bách thảo Djuanda

Loài hoa này có tên khoa học là amorrphophallus titanum được tạo thành từ nhiều bông hoa con hay còn gọi là cụm hoa lớn nhất thế giới.

“Hoa xác chết” khổng lồ nở tại Indonesia 2

Đặc trưng của bông hoa này là phát ra mùi thịt thối rữa để thu hút những con côn trùng hay đậu trên xác động vật và các con ruồi giúp chúng thụ phấn. Màu đỏ đậm của loài hoa cũng là một nhân tố khiến cho chúng gần giống với thịt sống.

“Hoa xác chết” là loài hoa đặc trưng cho vùng Sumatra, một hòn đảo nằm ở phía Tây Indonesia. Tại đây chúng mọc trong các khu rừng nhiệt đới, trên những núi đá vôi. Lá của loài cây này có thể cao tới 6m và rộng 5m.


Bạn sẽ bất ngờ với Những cây, củ kỳ lạ nhất Việt Nam

“Hoa xác chết” khổng lồ nở tại Indonesia 3

Chia sẻ