Hố khổng lồ xuất hiện ở "điểm tận cùng thế giới"

PYL ,
Chia sẻ

Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cái hố khổng lồ xuất hiện ở nước Nga.

Video hố khổng lồ xuất hiện ở nước Nga

Một cái hố khổng lồ, bí ẩn đã xuất hiện ở bán đảo Yamal, phía Bắc Siberia, nước Nga - nơi người dân gọi là "điểm tận cùng thế giới". Với chiều rộng 80m, nó được xem là cái hố lớn nhất ở Nga và có thể là cái hố sâu nhất trên thế giới. Rất nhiều giả thiết được người dân đưa ra để lý giải hiện tượng này: cái hố được tạo thành do UFO bị rơi, một thiên thạch va vào trái đất, sự nóng lên toàn cầu hoặc do sụt lở đá.

Hố khổng lồ xuất hiện ở
 Cái hố khổng lồ rộng tới 80m

Mặc dù vậy, các chuyên gia tin rằng đây là miệng núi lửa, nó rộng tới mức một chiếc máy bay trực thăng Mi-8 có thể bay vào bên trong. Chính quyền bán đảo Yamal đã cử một đoàn thám hiểu gồm hai chuyên gia từ Trung tâm nghiên cứu Bắc cực và một chuyên gia từ phòng nghiên cứu Băng quyển ở viện Nghiên cứu Khoa học Nga, một chuyên gia từ Bộ Tình trạng khẩn cấp đến đây để khảo sát. Họ đã sẽ lấy mẫu đất, nước và không khí tại hiện trường.

Hố khổng lồ xuất hiện ở

Một phi công làm việc cho công ty dầu khí trong khu vực gần đó đã quay lại video về cái hố khổng lồ. Người ta cho rằng cái hố này đã hình thành cách đây 2 năm. Một phát ngôn viên đại diện chính quyền ở bán đảo Yamal cho biết họ loại trừ khả năng thiên thạch gây ra cái hố khổng lồ này. Tuy nhiên, còn quá sớm để kết luận nguyên nhân gây ra cái hố vì các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu.   

Chia sẻ