Hàng loạt cây trên phố bỗng mặc thêm áo len chỉ sau một đêm

Khánh Linh,
Chia sẻ

Cư dân của thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã rất thích thú khi thấy nhiều áo len đan tay sặc sỡ sắc màu bao quanh thân cây ven đường chỉ sau một đêm.

Người dân Thượng Hải đã rất kinh ngạc trước những bộ cánh mới của hàng cây ngô đồng trồng bên đường vốn là nét đặc trưng của thành phố của họ. Những bộ cánh mới này được khoác lên chỉ sau một đêm khi họ thức dậy. Họ cũng tò mò không biết đây là tác phẩm của cá nhân hay tổ chức nào.

Theo Tờ Nhật báo hàng ngày, tác giả của những chiếc áo lên sặc sỡ này là một nhóm thợ đan len giấu mặt. Họ đã khoác thêm lớp áo mới ấm áp cho hàng cây trên phố Nam Xương, như để bảo vệ chúng khỏi giá lạnh.
 
Những thân cây bỗng nhiên khoác thêm áo mới.
 
Một lớp áo được đan rất kì công.
 
Người dân Thượng Hải rất thích thú trước ý tưởng này.
 
Một lớp len khác có họa tiết độc đáo.
 
Mùa đông, nhiệt độ tại thành phố có thể xuống dưới 0 độ C. Vì thế, người dân ở đây rất thích thú với ý tưởng vui mắt này và muốn cây cối được bảo vệ khỏi cái lạnh bằng những chiếc áo ấm áp.

Những người thực hiện dự án trên thực ra là một nhóm người có hứng thú với phong cách graffiti có tên là 'yarn bombing' ("đánh bom" bằng len) - một phong cách trang trí đường phố không dùng sơn mà dùng len.
 
 
Áo của cây thì phải to bằng cái chăn...
 
Tác giả của ý tưởng này là hai người phụ nữ trẻ người nước ngoài làm việc ở một trường mẫu giáo quốc tế. Họ còn có một xưởng thủ công có tên là Craft’d Shanghai.

Theo tờ Shanghai Daily, để thực hiện dự án trên, hai người đã tập hợp thêm 10 người nước ngoài định cư tại thành phố và hai người Trung Quốc nữa. Phải mất một tháng rưỡi họ mới đan xong toàn bộ chỗ áo len cho cây.
 
 
Một tác phẩm hết sức kì công.
 
Chức trách thành phố nói rằng họ không phản đối ý tưởng sáng tạo trên bởi vì loại hình nghệ thuật đường phố này không làm phá hoại cây cối. Theo các chuyên gia, cây ngô đồng Trung Quốc không cần bất cứ lớp bảo vệ nào để vượt qua cái rét, nhưng có thêm một lớp áo len thì cũng không ảnh hưởng gì.

Mặc dù việc khoác những chiếc áo len đan bằng tay lên cây cối có vẻ là điều lạ kì với người dân Thượng Hải, phong cách "graffiti len" này đã xuất hiện trên thế giới được vài năm gần đây.
 
(Nguồn: GBtimes, Dailymail)
Chia sẻ