"Giải phẫu" búp bê Barbie

Theo Kenh14/TTVN,
Chia sẻ

Những con búp bê này có 1 nửa bình thường, nửa còn lại là... khung xương và các cơ quan nội tạng.

Nghệ sĩ Jason Freeny mới đây đã thiết kế nên loạt búp bê Barbie cực đặc biệt. Nhìn từ một phía, chúng giống như những con búp bê bình thường: tóc vàng óng, vòng eo nhỏ, chân dài… Tuy nhiên, nếu nhìn từ phía còn lại, bạn sẽ phải sửng sốt bởi nó giống hệt mô hình bộ môn… giải phẫu. 

 Trong loạt sản phẩm búp bê Barbie nói trên, nhiều người cho rằng cấu tạo xương cùng các nội tạng được phô bày một cách khá méo mó và kỳ quặc. Búp bê Barbie từ lâu đã là đối tượng bị chỉ trích của các nhóm hoạt động nữ quyền, những người cho rằng, nó là sản phẩm không lành mạnh về cơ thể phụ nữ. 

 Búp bê Barbie giải phẫu - tác phẩm của nghệ sĩ Jason Freeny. 

 Nhiều số liệu thống kê cho thấy, số đo búp bê Barbie tương đương với một người phụ nữ biếng ăn có chỉ số BMI là 16.24. Chia sẻ về ý tưởng của mình, nghệ sĩ Jason nói:“ 

 Tôi muốn xem hệ thống xương và các cơ quan của cơ thể bị bóp méo bên trong búp bê Barbie. Nhiều cô gái mới lớn cố gắng có được thân hình như búp bê mà không biết rằng đó là những tỷ lệ sai lệch nghiêm trọng”. 

 Người nghệ sĩ đến từ New York, Mỹ này đã từng gây sự chú ý khi mang những món đồ chơi nổi tiếng như Hello Kitty, Mickey Mouse ra… giải phẫu. Anh nói thêm: 

 "Tôi thích tất cả các công việc của tôi nhưng tôi yêu thích nhất là khám phá bên trong một chú chó làm bằng bóng bay". 

 Cấu tạo xương và nội tạng được phô bày méo mó... 

 ...nhằm gửi tới chị em phụ nữ thông điệp về tỷ lệ sai lệch của búp bê Barbie.


Chia sẻ