Được bồi thường gần 900 triệu đồng vì hàm răng... ma cà rồng

Vân Anh,
Chia sẻ

Người phụ nữ này đã được đền bù gần 900 triệu đồng vì căn bệnh nướu răng khiến cô có hàm răng như ma cà rồng nhưng các bác sỹ lại không nhận ra.

Charlotte Bateman - 49 tuổi, hiện đang sống tại Collington, Herefordshire, Anh. Cô bị mắc bệnh nướu răng. Tuy nhiên, dù đến nha sĩ thường xuyên nhưng không ai phát hiện ra bệnh khiến răng của cô Bateman mọc lởm chởm, sắc nhọn không khác gì hàm răng của ma cà rồng.

Mới đây, cô Bateman đã được bồi thường 25000 bảng tiền chi phí điều trị bộ răng ma cà rồng này. Trước đó, trong nhiều năm trời, các bác sĩ điều trị cho cô Bateman là Smith, Holloman và nhiều người khác đã không thừa nhận trách nhiệm. 
 
Cô Bateman trước và sau khi bị mắc bệnh nướu răng.

“Khi tôi đi khám nha sĩ, nướu răng của tôi chảy máu rất nhiều mỗi khi khám. Các bác sĩ đều phải làm sạch miệng mỗi khi đặt một thiết bị vào bên trong miệng của tôi. Cho đến một ngày, tôi đang dùng chỉ nha khoa ở nhà thì phát hiện ra nướu răng tôi quá mềm. Tôi biết chắc răng tôi có vấn đề.” – Cô Bateman kể lại.
 
Năm 2011, sau khi chụp X-quang, cô Bateman được chuẩn đoán bị bệnh nướu răng nghiêm trọng. Nướu quá mềm, không giữ được chân răng khiến răng của cô Bateman mọc dài, không đều, đặc biệt răng nanh vừa sắc nhọn, lại mọc dài hơn hẳn các răng khác khiến cô Bateman không khác gì... ma cà rồng trong truyền thuyết.


Răng nanh mọc dài, sắc nhọn trông giống như răng của... ma cà rồng.

“Hàng xóm rất sốc khi đến thăm tôi. Họ nhìn thấy hàm răng của tôi. Lúc đó tôi rất bối rối. Tôi không muốn xuất hiện ở nơi công cộng và ngại giao tiếp với mọi người.” – Bate chia sẻ.

Công việc kinh doanh bánh cưới của cô cũng bị ảnh hưởng bởi hàm răng ma cà rồng. “Công việc của tôi tiếp xúc với khách nhiều. Ngoại hình rất quan trọng. Nhiều khi tôi phải đối mặt trực tiếp với khách hàng và cố gắng tỏ ra tự tin. Tuy nhiên, điều đó rất khó. Hàm răng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của tôi.”, cô cho biết.


Cô Bateman đã thắng kiện và được bồi thường 25000 bảng để chữa răng.

Tháng 3/2014, cô Bateman đã tìm một luật sư chuyên về Luật Nha Khoa để khởi kiện các bác sĩ đã khám nha khoa cho cô trong nhiều năm. Cô cho rằng, mình đi khám nhiều như thế, tình trạng rõ ràng thế mà các bác sĩ không phát hiện ra là quá thiệt thòi cho cô. Ban đầu, các bác sĩ không thừa nhận trách nhiệm. Nhưng cuối cùng, sau 11 tháng tranh cãi, tòa án vẫn ra phán quyết yêu cầu các bác sĩ bồi thường 25000 bảng cho cô.

Cô Bateman sẽ đi chữa bệnh. Đầu tiên cô sẽ bị ổn định nước răng. Rất có thể, để chữa bệnh, cô Bateman sẽ phải nhổ toàn bộ hàm răng hiện tại và thay bằng răng giả.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ