Cuộc thi sắc đẹp dành cho những chú mèo "sang chảnh"

Vân Anh,
Chia sẻ

Đã có hơn 250 con mèo "sang chảnh" được trình diễn trong cuộc thi sắc đẹp trước mặt đông đảo ban giám khảo để chọn ra con mèo xinh đẹp nhất.

Cuộc thi sắc đẹp mèo thế giới được tổ chức ngày 27/4 tại Bucharest, Romania. Hơn 250 con mèo đã được bước lên sàn diễn trong ánh mắt tự hào của những ông chủ, bà chủ.

Có đủ các loài mèo tham dự cuộc thi sắc đẹp này, trong đó có cả những giống mèo hiếm như mèo lông ngắn Anh, giống mèo không lông Sphynx hay giống mèo Singapura.
 
Raphael, một con mèo lông ngắn Anh, màu trắng, có vẻ không thích thú khi được trình diễn. Trông mặt Raphael khá chán nản trong vòng tay đỏ chót của cô chủ.
 
Một con mèo lông ngắn khác ngồi im trong vòng tay đầy xăm trổ của chủ.

Giống mèo lông ngắn Anh còn được cho là một trong những loài mèo già nhất nước Anh. Nổi bật trong ngày hội là giống mèo Sphynx. Chúng là một giống mèo lông thường chỉ sinh ra bằng nhân giống chọn lọc.
 
Một con mèo Sphynx đang cọ mũi với ban giám khảo.
 
Khoảnh khắc tình cảm của chủ và mèo Singapura.
 
Chú mèo Singapura liếm mặt chủ nhân.

Một con mèo Singapura cũng gây sự chú ý lớn tại cuộc thi. Trong vài khoảnh khắc dễ thương, chú mèo Singapura chạm mũi, liếm mặt chủ nhân.
 
Còn mèo Singapura gào trong phần trình diễn.

Loài mèo Singapura được biết đến với đôi mắt to, tai to và đuôi thẳng. Chúng thường sống nhiều ở Singapore và được mô tả là loài mèo ham vui, hay tò mò.
 
Một thí sinh đặc biệt trong cuộc thi là Gaya, một con mèo giống Devon Rex với đôi tai lớn, mắt to màu xanh lá cây. Con mèo Gaya luôn cau mày như đang lo lắng, kết hợp với vết bớt màu nâu trên khuôn mặt trắng càng làm chúng trông bí ẩn.

Devon Rex là loài mèo xuất hiện tại Anh từ những năm 1970. Chúng được ca ngợi nhờ trí thông minh tuyệt vời.

Cuộc thi sắc đẹp mèo hàng năm diễn ra ở thủ đô Romania, thu hút rất nhiều người chủ mèo tham gia từ khắp châu Âu.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ