Cô gái có bàn chân khổng lồ thèm một lần được đi giày cao gót

Hương Giang,
Chia sẻ

Cô gái người Brazil tên Gilvaneide Martins này mắc bệnh lạ khiến cô có đôi chân khổng lồ và chưa từng đi vừa một đôi giày, dép nào.

Gilvaneide Martins, 22 tuổi, người Brazil đã có đôi bàn chân khổng lồ này từ khi mới sinh ra. Cô thú nhận mình mơ ước một ngày nào đó có thể mang một đôi giày cao gót thời trang. Cô chưa từng được mang giày vì mắc một căn bệnh lạ từ khi mới sinh.
 
Cô chưa từng tìm được đôi giày có thể vừa với đôi bàn chân khổng lồ của mình, nhưng mặc dù vậy, cô vẫn không từ bỏ hy vọng một ngày sẽ sở hữu đôi giày phù hợp.
 
Gilvaneide cho biết: "Tôi muốn đi đến các bữa tiệc nhưng lại phải đi chân trần, vì vậy ước mơ của tôi là có thể mang giày cao gót".

Cô gái 22 tuổi đang sống ở Poco Novo, ở bang Rio Grande Do Norte này cho biết: "Tôi muốn đi đến các bữa tiệc nhưng lại phải đi chân đất, vì vậy ước mơ của tôi là có thể mang giày cao gót. Nếu tôi mặc một chiếc váy đẹp, tôi phải kết hợp nó với một đôi giày cao gót đẹp."
 
Các bác sĩ nói rằng cô gái người Brazil này mắc một dạng bệnh giun chỉ bạch huyết, phổ biến hơn với tên gọi là bệnh phù chân voi.
 

Gilvaneide mắc một dạng bệnh giun chỉ bạch huyết, phổ biến hơn với tên gọi là bệnh phù chân voi.
 
Gilvaneide chưa từng tìm được đôi giày có thể vừa với đôi bàn chân khổng lồ của mình.

Căn bệnh lạ khiến đôi chân của cô tiếp tục phát triển to ra và khó có thể ngăn chặn được điều này. Căn bệnh này thường do ký sinh trùng được truyền sang người qua muỗi, tuy nhiên các bác sĩ không thể có dự đoán chính xác được. Hơn 120 triệu người nhiễm giun chỉ bạch huyết trên thế giới và căn bệnh này phổ biến nhất ở châu Phi và châu Á.
 
Theo các bác sĩ, căn bệnh khiến đôi chân của Gilvaneide tiếp tục phát triển to ra và khó có thể ngăn chặn được điều này

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ