Chuyện thực vật mọc trong cơ thể người

,
Chia sẻ

Hạt đậu Hà Lan nảy mầm trong phổi một cụ ông tại Mỹ khiến ông cảm thấy khó thở, trong khi cây bồ công anh bám rất chắc vào thành tai một bé gái Trung Quốc.

Bồ công anh mọc trong tai bé gái 16 tháng tuổi

Chuyện thực vật mọc trong cơ thể người 1
Hình ảnh bồ công anh phát triển trong tai bé gái. Ảnh: Metro.co.uk 


Hồi tháng 11/2013, các bác sĩ tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã phẫu thuật để nhổ cây bồ công anh khỏi tai của bé gái 16 tháng tuổi, Metro đưa tin. Phụ huynh của bé gái thấy con mắc chứng viêm tai kéo dài và thường xuyên gãi tai nên họ đưa con tới bệnh viện nhi ở Bắc Kinh. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện rễ bồ công anh đã bám rất chắc vào thành tai em bé. Theo Beijing Morning Post, cây hoa đã đạt tới chiều cao gần 2 cm trong tai bé. Độ ẩm đã giúp nó phát triển. Các bác sĩ khuyến cáo mọi phụ huynh nên để ý tới tất cả các bộ phận trên cơ thể con để phát hiện các vấn đề sớm trước khi chúng trở nên nghiêm trọng. 


Cây đậu phát triển trong phổi người đàn ông Mỹ 

Chuyện thực vật mọc trong cơ thể người 2
Một cây đậu từng phát triển trong phổi ông Ron Sveden. Ảnh: Daily Mail


Ron Sveden, một giáo viên nghỉ hưu ở Brewster, Massachusetts, Mỹ, cảm thấy khó thở trong nhiều tháng nên tìm đến bác sĩ hồi tháng 5/2010. Tại bệnh viện, cụ ông 75 tuổi vô cùng ngạc nhiên khi bác sĩ thông báo một cây đậu đang phát triển trong phổi. Các bác sĩ tin rằng Ron đã ăn hạt đậu và không rõ bằng cách nào đó nó lạc vào phổi rồi nảy mầm. "Một trong những món ăn đầu tiên mà tôi ăn trong bệnh viện sau khi phẫu thuật là đậu Hà Lan. Tôi đã bật cười và vẫn ăn chúng”, bệnh nhân 75 tuổi chia sẻ. Trước đó, ông Ron từng nghĩ tới nguy cơ ung thư. Sau đó sức khỏe của bệnh nhân bình phục trở lại. 


Khoai tây mọc mầm trong cơ thể người 

Chuyện thực vật mọc trong cơ thể người 3
Khoai tây mọc mầm trong âm đạo cô gái người Colombia. Ảnh: Corbis 

Một phụ nữ giấu tên 22 tuổi tại Colombia đau bụng dữ dội nên tìm đến bác sĩ. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ sửng sốt khi phát hiện một củ khoai tây đang mọc mầm và rễ bên trong âm đạo.  Theo lời của bệnh nhân, hai tuần trước đó, cô đã dùng khoai tây nhét vào âm đạo để tránh thai theo lời khuyên của mẹ. Sau khi các bác sĩ gắp vật thể ra ngoài, sức khỏe cô gái đã phục hồi. Sau vụ việc, dư luận chỉ trích người mẹ vì chỉ cho con gái cách tránh thai lạ lùng. Trường hợp này cho thấy những thiếu sót trong việc giáo dục giới tính cho giới trẻ ở Colombia hiện nay. 


Nguồn Zing News

Chia sẻ