Chú rắn hai đầu trị giá hơn 1 tỷ đồng

Lưu Hiền,
Chia sẻ

Todd Ray - một người chuyên sưu tầm động vật hai đầu mới đây đã thu nạp thêm một chú rắn hai đầu có trị giá lên đến 50 ngàn đô (hơn 1 tỷ đồng).

Todd Ray vốn là một nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ. Tuy nhiên, ông đã bỏ công việc đó và mở một show diễn có tên  Venice Beach Freakshow - nơi quy tụ những điều kì quặc nhất. Ông cũng nổi tiếng với bộ sưu tập động vật hai đầu của mình.
 
Mới đây, ông đã chi đến 50 ngàn đô (hơn 1 tỷ đồng) để mua "Medusa" - con rắn Hoduran Milk 4 tuổi có hai đầu sinh ra ở Frorida.
 
Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Huffington Post, Ray cho biết: "Tôi đã muốn có được chú rắn này từ ngày nó sinh ra bốn năm trước. Tôi đã trả giá nhiều lần với người chủ và giá chỉ ngày càng cao chứ không giảm."

Ông cho rằng chỉ có thể dùng từ hoàn hảo để miêu tả chú rắn này.



Chú rắn hai đầu trị giá 50 ngàn đô

Chú rắn hai đầu trị giá 50 ngàn đô

Chú rắn hai đầu trị giá 50 ngàn đô

Ray hiện đang giữ kỉ lục Guinness thế giới với bộ sưu tập động vật hai đầu lớn nhất, và ông coi chú rắn "Medusa" là tài sản quý giá nhất.
 
Ông nói: "Chỉ có thể dùng từ hoàn hảo để miêu tả chú rắn này. Cũng có nhiều chú rắn hai đầu khác đẹp, nhưng những chú rắn đó có 1 đầu chính còn một đầu giống như nhánh. Còn Medusa thì khác, nó mới là chú rắn hai đầu đích thực."
 
Medusa dài gần 1m, nhưng con rắn này thường cuốn người lại chỉ bằng một bàn tay, nhất là lúc được cho ăn.

"Tôi đón nó từ Frorida về và đợi một tuần trước khi cho nó ăn để nó có thể làm quen với môi trường xung quanh. Tuy nhiên nó di chuyển rất nhiều, tôi nghĩ rằng nó đang tìm kiếm thức ăn."
 
Ray cho biết hầu hết với những con rắn hai đầu ông phải cho ăn từng đầu một trong lúc đánh lạc hướng cái đầu kia để chúng không cắn nhau.
 
Ông nói: "Tôi mang một con chuột đến cho chúng và cả hai cái đầu đều há miệng. Rồi cái đầu bên phải nhoài lên giành lấy con chuột ngay trên tay tôi. Rồi cái đầu bên trái tóm lấy cái đuôi chuột. Tôi không thể tin chúng lại ăn nhanh như thế. Tôi phải cắt con chuột làm đôi trước khi chúng nuốt chửng nhau."
 
"Bây giờ tôi đã rút kinh nghiệm, phải có ít nhất hai con chuột cùng lúc hoặc hơn."

Ngoài ra, ông còn sở hữu bộ sưu tập rất nhiều động vật hai đầu khác.
 
Ray đã chi $5,000 cho Pancho and Lefty. Ông tin rằng đây là loài động vật hiếm nhất trên thế giới và ông tự hào đã nuôi dưỡng chúng sống sót hơn một năm khi mà chúng được cho là chỉ có thể sống vài tháng.

Laverne và Shirley thuộc giống răn vua, sinh ra ở Italy. Ông cho biết với con rắn này, ôn phải cho ăn một bên đầu trong khi đánh lạc hướng cái đầu bên kia để chúng không cắn nhau.

Lenny and Squiggy, chú rắn hai đầu thuộc giống Albino Hognose được cho là chú rắn hiếm nhất thế giới.

Myrtle và Squirtle là loài động vật hai đầu có mai đầu tiên trong bộ sưu tập của ông. Ông cho biết ông thật sự bị thu hút khi lần đầu tiên nhìn thấy nó.

Chú rắn hognose hai đầu này là thành viên mới nhất trong gia đình động vật hai đầu của ông. Nó mới được 1 tháng tuổi. Ray đang tìm cho có một cái tên.



(Nguồn: The Huffington Post)
Chia sẻ