Chàng mù chơi đàn làm từ vỏ can và nan hoa xe đạp

Vân Anh,
Chia sẻ

Chỉ với một can dầu rỗng, một cây gậy gỗ và vài sợi dây, chàng trai mù đã trở thành hiện tượng trên mạng nhờ tài nghệ chơi chơi đàn guitar cực đỉnh.

Anh chàng Wesseh Freeman người Liberia đã trở thành một hiện tượng trên mạng internet sau khi trình diễn kỹ năng strumming Badass của mình với cây đàn guitar tự chế. Cây đàn guitar của Wessey rất độc đáo, nó được làm bằng tay từ một thanh gỗ, một can dầu rỗng với ba sợi dây.

Tài năng chơi đàn của anh chàng vô gia cư 37 tuổi bị mù này ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh em Nikhil và Sachin Ramchadani, chủ sở hữu thương hiệu khoai tây chiên “O! Chips” ở Liberia. Cả hai đã đặt hàng Wessay viết một đoạn nhạc cho thương hiệu của họ. Sau khi video được đăng lên Youtube đã gây sốt trên mạng chỉ trong hơn hai phút.
 
Anh chàng Wessey bị mù nhưng vẫn chơi đàn cực đỉnh.

Mặc dù bị mù nhưng Wessay vẫn không từ bỏ đam mê âm nhạc. Anh rất có năng khiếu và đã tự làm nên một phong cách đánh đàn guitar của riêng mình. Dây của chiếc đàn guitar đặc biệt có thể làm từ nan hoa xe đạp hoặc móc áo. Như bình thường, nó không thể tạo ra âm thanh được. Nhưng qua bàn tay của Wessay, chúng như bị điều khiển và tạo nên những giai điệu sôi động.

Là một fan của dòng nhạc reggae, Weesay chủ yếu dùng phím đàn chơi các nốt I, IV, V hợp âm và căng dây để có âm gốc, âm ba, và âm năm cho hợp âm chính. Nhờ đó, Weesay có thể chơi những điệu reggae phổ biến.
 
Chiếc đàn tự chế của Weesay được làm từ gỗ, vỏ can dầu và dây nan hoa xe đạp hoặc móc quần áo.

Ngay sau khi video được đăng tải, cuộc sống của Weesay tốt hơn nhiều. Một fan hâm mộ đến từ Mỹ đã gửi cho Weesay một cây đàn guitar phong cách Ovataion. Hai anh em nhà Ramchandani đã lập một chiến dịch trên Indiegogo nhằm gây quỹ giúp Weesay đi chữa mắt và mua cho anh một căn nhà. Mục tiêu của chiến dịch cần thu được khoảng 70.000 USD.

Video Weesay chơi nhạc bằng chiếc đàn tự chế.
 
(Nguồn: Odditycentral)
Chia sẻ