Cậu bé mắc bệnh lạ, vảy cá mọc trên da

Thùy Dương,
Chia sẻ

Một cậu bé Trung Quốc có làn da đen sạm với những mảng khô, tróc như vảy cá.

Cậu bé mắc bệnh lạ, vảy cá mọc trên da  1
Đôi tay của một cậu bé mắc bệnh da vảy cá (Ảnh minh họa)

Gần đây, bệnh viện Da liễu tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc tiếp nhận một bệnh nhân mang trong mình căn bệnh kỳ lạ. Cậu bé Bình Bình (13 tuổi) từ nhỏ bị câm điếc bẩm sinh, thị lực của em ngày càng yếu, còn làn da thì đen sạm, nhăn nheo, khô tróc như vảy cá. 

Theo chẩn đoán của bác sĩ, Bình Bình mắc hội chứng 3 trong 1: viêm giác mạc, da vảy cá và câm điếc (gọi tắt là KID). Mẹ của Bình Bình cũng có triệu chứng về da liễu y hệt con trai. Theo lời kể của bố cậu bé, người vợ kém ông 30 tuổi, từ sau ngày kết hôn bắt đầu có dấu hiệu dị thường trên da, không ngờ tình trạng này ngày một nghiêm trọng và còn di truyền sang con trai của họ.

Cậu bé mắc bệnh lạ, vảy cá mọc trên da  2
Căn bệnh này được phát hiện lần đầu vào năm 1915

“KID là một hội chứng hiếm gặp, do điều kiện sinh sống không tốt gây ra, bệnh nhân thông thường phát bệnh từ sau 7 tuổi. Triệu chứng đầu tiên của căn bệnh này là mọc vảy cá trên da, sau đó, giác mạc bị viêm, có thể dẫn đến khiếm thị, dần dần tinh thần không còn tỉnh táo, cuối cùng có thể gây ra ung thu lưỡi, ung thư da”, bác sĩ điều trị cho Bình Bình giải thích. 

Được biết, hội chứng KID xuất hiện trên thế giới lần đầu vào năm 1915 và được phát hiện lần đầu ở Trung Quốc cách đây 10 năm. 

(Nguồn: Chinanews)
Chia sẻ