Cậu bé có khối u to bằng quả bóng

ANNA,
Chia sẻ

Jose Antonio Ramirez Serrano 11 tuổi, ở Mexico có một khối u to khổng lồ giữa vai và cổ ngay từ lúc sinh ra, khiến em trông dị dạng rất đáng thương.

Jose được các bác sĩ của bệnh viện Đại học New Mexico chẩn đoán mang căn bệnh u mạch bạch huyết tĩnh mạch. Để cắt bỏ hoàn toàn khối u ấy cần phải trải qua rất nhiều phẫu thuật. Ba mẹ của Jose cho biết khối u quá lớn trên vai và cổ của em có thể ảnh hưởng đến thị giác. Họ cũng đã từng rất lo sợ nó sẽ ăn sâu vào tim em. Gia cảnh nghèo khó, khiến họ không thể có đủ điều kiện điều trị cho Jose.

Cậu bé có khối u to bằng quả bóng 1
Căn bệnh u mạch bạch huyết tính mạch mang đến cho Jose một khối u quá lớn


Số phận đã mỉm cười với Jose khi em được nhà thờ Rio Rancho giúp đỡ. Các thành viên trong nhà thờ đã nỗ lực 2 năm liền gây quỹ mổ từ thiện cho Jose. Em đã hồi phục sau khi trải qua một cuộc đại phẫu dài 12 giờ ngày 17/11 vừa qua, với sự tham gia của 25 thành viên trong kíp mổ. Các bác sĩ đã lấy ra được một khối u có kích thước dài hơn 30cm và rộng hơn 10cm.

Cậu bé có khối u to bằng quả bóng 2
Khối u dài hơn 30cm và rộng hơn 10cm


Tuy khối u đã được lấy ra nhưng Jose vẫn còn phải làm những phẫu thuật khác để tái cơ cấu lại đôi vai và cắt bỏ những phần da thừa.

Jose và gia đình được Bộ An ninh điều tra nội địa Hoa Kỳ đón về Mỹ hồi tháng 7/ 2012, bởi thành phố quê hương em Ciudad Juarez là nơi tình hình tội phạm ma túy diễn ra rất phức tạp. Hiện tại, em sẽ được tiếp tục ở lại Mỹ để điều trị căn bệnh quái ác của mình.

Theo Today
Chia sẻ