Cậu bé có 4 đôi tay chân

Theo Mask Online,
Chia sẻ

Trải qua ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã cắt bỏ thành công cơ thể song sinh ký sinh trên người bé trai này.

Bé trai Paul Mukisa, người Uganda là đứa trẻ kém may mắn khi không may mắc phải dị tật thừa chân và tay trên cơ thể. Tuy nhiên, sau khi trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ chân tay thừa, cậu bé 8 chi hiện đang trong quá trình hồi phục sức khỏe.

Bé Paul, 3 tháng tuổi, sống tại làng Nabigingo, phía Đông Uganda mang trên mình cá thể song sinh dính liền nên bé có tới 4 chân và 4 tay. Trường hợp dị dạng của bé đã được chuyển tới Bệnh viện Mulago, thành phố Kampala để điều trị.

Cậu bé có 4 đôi tay chân 1
Bé Paul Mukisa sinh ra với dị tật 4 tay, 4 chân.

Tại đây, bác sĩ John Sekabira, trưởng nhóm phẫu thuật cho biết, bé Paul không chỉ có 4 chi thừa mà còn có thêm 1 lồng ngực. Đó là một cá thể song sinh dính liền xương chậu với bé Paul. Cá thể này có 2 tay, 2 chân nhưng không có đầu hay tim. Ngoài ra, tim và gan của bé Paul được phát hiện nằm sai vị trí.

Ngày 18/8 vừa qua, 3 bác sĩ phẫu thuật đã tiến hành ca mổ kéo dài 3 tiếng đồng hồ để cắt bỏ những bộ phận thừa trên cơ thể bé Paul đi. Sau 3 tuần điều trị, hiện bé trai đang phục hồi và có thể ăn sữa mẹ.

Cậu bé có 4 đôi tay chân 2
Hiện bé đã hồi phục sức khỏe sau 3 tuần trải qua ca phẫu thuật.

Được biết, đây là một trong những trường hợp song sinh ký sinh cực kỳ hiếm trong lịch sử y học. Dị tật này xảy ra khi hai phôi thai song sinh không hoàn tất quá trình phân tách từ 1 trứng. Một trong hai phôi thai sẽ sống ký sinh vào phôi thai còn lại cho tới khi bị hút hết dinh dưỡng.

(Nguồn: Daily Mail)

Chia sẻ