Cậu bé 3 tuổi nặng gần 70kg

Vân Anh,
Chia sẻ

Mới 3 tuổi nhưng Misael đã có cân nặng tới 70kg. Lúc nào cậu bé cũng thấy đói bụng và thèm ăn.

Choáng với cậu bé 3 tuổi cân nặng gần 70kg  1

Mới 3 tuổi Misael đã nặng gần 70kg


Khi mới sinh, Misael chỉ nặng có 2,9kg. Đó là trọng lượng bình thường của một em bé sơ sinh. Tuy nhiên, mỗi tháng, Misael lại tăng khoảng 2,7kg. Cậu bé ngày càng béo, trọng lượng cơ thể khiến em rất khó di chuyển. Hiện gia đình Misael đang sống ở Cachoeiro de Itapemirim, Espirito Santo, Brazil.


Cho đến nay, sau 3 năm, Misael có cân nặng gần 70kg. Các bác sĩ cho rằng, Misael mắc hội chứng Prader–Willi. Đây là một hội chứng hiếm gặp do di truyền. Đặc trưng của hội chứng này là người bệnh luôn có cảm giác thèm ăn, đói bụng. Thậm chí, những đứa trẻ mắc hội chứng Prader-Willi có thể ăn gấp 3 – 6 lần những đứa trẻ cùng tuổi khác mà vẫn thấy đói.


Choáng với cậu bé 3 tuổi cân nặng gần 70kg  2

Cha mẹ của Misael cho biết cậu bé còn gặp vấn đề về tuyến giáp. Điều đó khiến cho trọng lượng của em tăng chóng mặt. Các loại thuốc điều trị gần như không có tác dụng. Việc di chuyển của Misael là cả vấn đề lớn. Gia đình phải thuê cho em một chiếc taxi riêng.


Anh Michael, cha của bé Misael, kể: “Ngay cả việc ra khỏi nhà để đến bác sĩ cũng vô cùng khó khăn với thằng bé. Khi cả nhà tôi xuống phố, ai cũng muốn chụp ảnh với thằng bé. Mọi người nói họ chưa bao giờ gặp một đứa bé nào mập thế này. Họ muốn xem Misael bao nhiêu tuổi, nặng bao nhiêu kg…”


Choáng với cậu bé 3 tuổi cân nặng gần 70kg  3


Các triệu chứng của bệnh Prader-Willi (PWS) là hiện tượng đói thường xuyên. Điều này khiến cho bệnh nhân có thể bị tăng cân, giảm khả năng nhận thức. Bệnh cũng có thể biểu hiện qua hành vi như nóng giận bất thường và bướng bỉnh. Đến nay, chưa có cách chữa bệnh PWS. Mọi phương pháp đều chỉ nhằm kiểm soát các triệu chứng của bệnh.


Các bác sĩ cho biết cha mẹ phải kiểm soát hành vi ăn uống của con cái, đây là việc quan trọng nhất cần làm để chống đỡ với bệnh PWS. Bản thân căn bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, việc ăn luôn miệng và tăng cân đột ngột sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Trẻ béo phì dễ mắc bệnh tiểu đường và suy tim. 


Nguồn: Dailymail

Chia sẻ