Cận cảnh cách loài kiến xếp thân làm cầu chỉ trong chớp mắt

Vân Anh,
Chia sẻ

Khi đoàn kiến cần phải đi qua một khoảng cách lớn, chúng sẽ tự xây một cây cầu – bằng chính cơ thể mình.

Bằng cách gắn kết lại với nhau, những con kiến có thể tự mình tạo thành những cây cầu để vượt qua những khoảng trống hoặc tạo lối đi tắt khi cần thiết.

Các nhà khoa học cho rằng, cây cầu “kiến” này có thể di chuyển như bình thường cho đến khi kích thước quá lớn sẽ tự động ngừng liên kết lại. Việc khám phá tiện ích này của kiến sẽ giúp các nhà khoa học phát triển robot bầy đàn để làm công việc thăm dò và cứu hộ.
 
Những con kiến quân đội có thể liên kết với nhau để tạo thành cây cầu di chuyển.

"Bắt đầu hình thành từ những con kiến đầu tiên bám vào nơi cần vượt qua, những con kiến tiếp theo sẽ di chuyển dần để nối cây cầu ra xa dần để tạo lối đi. Cây cầu cũng dần được nối dài thêm bằng cách thêm kiến thợ. Đến một độ dài nhất định, những con kiến sẽ dừng lại, cây cầu lơ lửng giữa không trung.” – Tiến sĩ Christopher Reid, đồng tác giả của nghiên cứu, Tiến sĩ ngành Công trùng học tại Đại học sinh thái Sydney cho biết.


Cây cầu có thể di chuyển để tìm được quãng đường có lợi nhất.

Mặc dù việc di chuyển với quãng đường ngắn sẽ có lợi cho những con kiến, tuy nhiên, đoàn kiến rất biết cân nhắc để phân bổ lao động cho hợp lý. Có những con kiến sẽ làm cầu, kiến sẽ phân bổ lực lượng đủ dùng và những con khác sẽ có nhiệm vụ khác.

Cây cầu của kiến có thể thay đổi vị trí khi cần thiết. Việc dựng cầu và tháo cầu chỉ diễn ra trong vài giây.

Trước đó, các nhà khoa học cho rằng cầu kiến là cấu trúc tĩnh. Nhưng thực tế, những con kiến đơn lẻ có thể di chuyển để có thể tối ưu hóa khoảng cách, tốc độ di chuyển hoặc đưa đồng đội qua môi trường nguy hiểm.


Không phải cứ quãng đường ngắn nhất là được chọn. Kiến quân đội biết cách phân bổ lực lượng cho phù hợp.

Nếu ứng dụng thành công, robot đồng đội tương lai có thể sẽ biết liên kết với nhau khi gặp khó khăn hoặc địa hình phức tạp. 

(Nguồn: Dailymail) 
Chia sẻ