Bỏ 50.000 USD để mua “quyền đặt tên” cho hươu cao cổ

V.Anh,
Chia sẻ

Vòng đấu giá đặt tên có mức khởi điểm từ 25.000 USD. Số tiền thu được sẽ dùng hoàn toàn vào mục đích từ thiện. Và một người bỏ ra gấp đôi số tiền đã chiến thắng.

Một nhà tài trợ cho vườn thú Dallas có “quyền” đặt tên cho chú hươu cao cổ mới sinh tại vườn thú sau khi đấu giá thành công quyền đặt tên với số tiền 50.000 USD.

Bỏ 50.000 USD để mua “quyền đặt tên” cho hươu cao cổ 1
Chú hươu cao cổ mới ra đời ngày 28/10.

Số tiền đầu giá khởi điểm tại sự kiện là 25.000 USD. Toàn bộ số tiền sẽ được dùng vào mục đích hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn thiên nhiên hoang dã ở châu Phi.

Chú hươu cao cổ con mới sinh tuần trước. Tuy nhiên, ngay từ khi mới sinh, chú hươu cao cổ nhỏ đã cao 1,8m, nặng 54kg và sẽ nhanh chóng phát triển. 

Quản lý vườn thú hiện vẫn không công khai tên người đã chiến thắng cuộc đấu giá tuy nhiên họ cho biết sẽ công bố tên của chú hươu cao cổ sớm.

Vẫn có những ý kiến cho rằng, việc bỏ ra 50.000 USD chỉ để đặt tên cho một chú hươu cao cổ thật lãng phí. Tuy nhiên, phần đông mọi người đều đồng tình với quan điểm, tên chỉ là một phần, quan trọng ở đây là số tiền gây quỹ để bảo vệ thế giới hoang dã. 

Theo Upi
Chia sẻ