Bé trai có tim "mọc" ở bụng

A Bích,
Chia sẻ

Một bé trai 6 tháng tuổi có trái tim phát triển ngay dưới lớp da bụng mỏng manh và trong suốt. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy trái tim đang đập và cả các mạch máu trên đó.

Bé trai Lý Thần Vũ sống tại Quảng An, Tứ Xuyên đến nay đã 6 tháng tuổi nhưng luôn được bố mẹ túc trực chăm sóc hết sức cẩn thận. Theo lời kể của chị Tôn Quyên, mẹ bé, khi mới sinh ra, bé đã có một cái hốc to như quả trứng gà ở bụng, bề mặt chỉ có một lớp da mỏng gần như trong suốt. Trái tim của bé “mọc” thẳng phía trên rốn 5, 6cm, dưới một lớp da mỏng nên có thể nhìn thấy rất rõ trái tim đang đập và cả mạch máu trên đó. Sau 6 tháng, lớp da này đã dày hơn.
 
Bé trai có tim
Bé Vũ mắc bệnh lạ, có tim "mọc" trên bụng

Chị Quyên cho biết, trong suốt thai kỳ, không có điều gì bất thường. Chỉ có một lần chị bị cảm vào tháng thứ 7, không biết việc này có liên quan đến bệnh lạ của bé Vũ hay không. Hai tháng trước khi sinh, chị đã 4 lần đi khám và làm xét nghiệm thai sản, các bác sĩ kết luận thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh.
 
Bé trai có tim

Chị kể: "Trong 6 tháng qua, chúng tôi hầu như không ngủ". Lo lắng cho con, hai vợ chồng không dám để bất kỳ ai bế bé Vũ mà thay nhau chăm sóc. Bé Vũ không thích ăn sữa nên nhẹ cân hơn các trẻ cùng tuổi, môi hay bị thâm, khác hẳn với các trẻ sơ sinh khác, môi thường đỏ hồng. 
 
Bé trai có tim

Sau khi kiểm tra, giáo sư An Vĩnh thuộc khoa Tim, bệnh viện Nhi cho biết, tim của người bình thường nằm ở khoang ngực trái, còn tim của Lý Thần Vũ lại phát triển từ vị trí giữa khoang ngực và khoang bụng, thuộc dị dạng tim rất nguy hiểm. 

Hơn nữa, màng tim và xương ngực của bé lại phát triển không đầy đủ, xương ngực chưa nối liền vào nhau, giữa khoang ngực và khoang bụng cũng chưa có cơ nối. Các ca bệnh như vậy rất hiếm gặp, chỉ chiếm tỷ lệ 1/1.000.000 trường hợp. Kết quả thống kê mới nhất về số ca bệnh kiểu này trên thế giới chỉ có hơn 200 ca, Trung Quốc mới có hơn 10 ca. Trong đó, Lý Thần Vũ là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được chữa trị. 
 
Bé trai có tim

Chỉ có một lớp da mỏng bao bọc cho trái tim, nên có thể nói nó bị lộ ra ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể bị các yếu tố bên ngoài tác động. Tất cả các va chạm nhẹ với người bình thường cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bé. Bác sĩ cho biết, bé Vũ sống được qua 6 tháng không phải dễ dàng, cần phải phẫu thuật đặt lại tim về đúng vị trí.
 
Bé trai có tim

Dù đã phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh lạ nhưng trường hợp này rất khó, nguy cơ tử vong cao, nên các bác sĩ phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Hiện nay bệnh viện Nhi thuộc Đại học Y khoa Trùng Khánh đang cùng các khoa khác chuẩn bị các phương án, dự kiến tuần sau có thể phẫu thuật, tạo một lớp bảo vệ là xương ngực cho tim của bé Vũ.
 

Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có cô gái mọc đuôi dài tới 30cm

Bé trai có tim
Chia sẻ