Lâm Đồng:

Bé gái có chân trái to gấp 7 lần chân phải được chữa khỏi

Theo Đất Việt,
Chia sẻ

Chỉ nặng 25kg, nhưng chân trái đã chiếm tới 15kg, bé Nguyễn Thị Loan, 8 tuổi, vừa được các bác sĩ Đài Loan phẫu thuật thành công.

Trong buổi họp báo tại Hà Nội hôm 18/12, chị Nguyễn Thị Tám, mẹ của bé Loan, ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cho biết bé Loan là con thứ hai trong gia đình có bố mẹ đều làm nông nghiệp. Cô bé Loan mắc chứng u máu lan tỏa bẩm sinh, thường gọi là bệnh “chân voi”. 20 ngày sau khi ra đời, bé Loan đã phải nằm viện điều trị, nhưng tình trạng ngày càng xấu đi. Chân trái ngày càng to ra, gấp 6-7 lần so với chân phải.

Bé gái có chân trái to gấp 7 lần chân phải được chữa khỏi 1

Bé Nguyễn Thị Loan trước khi được phẫu thuật. (Ảnh: TQ)

Để trị bệnh cho con gái, gia đình bé Loan đã dốc hết tiền của để chạy chữa cho con, nhưng bệnh viện Nhi đồng 2 ở TP.HCM cũng chưa thể chữa khỏi.

Tình cờ, khi ông Trần Hồng Cơ, giám đốc Bệnh viện Đại học y tế Trung Quốc ở Đài Loan trong lần đưa chị Nguyễn Thị Ngọc Mai ở Hội An, Quảng Nam, trở về từ Đài Loan sau khi điều trị căn bệnh lão hóa sớm, đã ghé thăm Bệnh viện Nhi đồng 2 và biết trường hợp của bé Loan.

Với sự hỗ trợ của Văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM và một số doanh nghiệp, bé Loan đã được đưa sang Đài Loan chữa trị theo chương trình cứu trợ y tế nhân đạo.

Theo ông Trần Hồng Cơ, bé Loan là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất và dũng cảm nhất trong số các ca được bệnh viện tiếp nhận từ khi bắt đầu xúc tiến chương trình cứu trợ y tế nhân đạo quốc tế đến nay.

Dù đã trải qua nhiều phẫu thuật tạo hình, ghép da, cắt bỏ trực tràng, lá lách, nhưng bé vẫn dũng cảm, nghe lời bác sĩ vì mong chân trở lại bình thường để có thể đi xe đạp.

Bé gái có chân trái to gấp 7 lần chân phải được chữa khỏi 2

Bé Nguyễn Thị Loan và mẹ trong buổi họp báo tại Hà Nội sau khi được điều trị tại Đài Loan

Bác sĩ Trần Hồng Cơ cho biết, sau hàng loạt phẫu thuật, chân của bé Loan đã gần như hoàn thành. Sau này còn phải làm một số phẫu thuật, nhưng có thể thực hiện ở Việt Nam. Sau này bé Loan có thể sinh hoạt như người bình thường.

Từ khi sinh ra, chân trái của bé Loan dài hơn chân phải 2cm, nhưng chỉ cần đi giầy điều chỉnh độ cao là có thể đi lại được. Nếu không được tài trợ thì số tiền mà gia đình bệnh nhân phải trả cho đợt điều trị lên tới 70.000 USD.

Đại diện của bệnh viện Đài Loan cho biết, chương trình viện trợ y tế nhân đạo sẽ tiếp tục được thực hiện để giúp những bệnh nhân bị bệnh hiếm gặp ở Việt Nam.


Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có cô gái mọc đuôi dài tới 30cm

Bé gái có chân trái to gấp 7 lần chân phải được chữa khỏi 3
Chia sẻ