Bé gái 2 tuổi sống khỏe mạnh dù phải cắt bỏ 70% phổi

Vân Anh,
Chia sẻ

Mới 2 tuổi nhưng cô bé đã phải phẫu thuật cắt bỏ 70% phổi để đảm bảo tính mạng.

Bé Emily Norris, 2 tuổi, hiện đang sống tại Bowthorpe, Norwich, nước Anh. Khi sinh ra, Emily gặp một tình trạng hiếm gặp ảnh hưởng đến phổi khiến em phải phẫu thuật cắt bỏ phần lớn phổi của mình. Đến nay, Emily vẫn sống khỏe mạnh mặc dù các bác sĩ cho biết, bệnh đã ảnh hưởng đến thận và rất có thể Emily sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ thận.

Bé gái 2 tuổi sống khỏe mạnh dù phải cắt bỏ 70% phổi  1
Bé Emily và mẹ 

Năm 2012, khi mới sinh ra, Emily đã được phát hiện tình trạng nhiễm trùng ngực, cần phải phẫu thuật khẩn cấp. Sau hai năm, mẹ của Emily đã vô cùng hạnh phúc khi thấy con gái đang phát triển bình thường. Thậm chí Emily vừa nhập học ngày đầu tiên tại trường mầm non Costessay, Norwich. 

Mẹ Emily, chị Nicki Pybus, 26 tuổi, lần đầu tiên biết được tình trạng biến chứng của thai nhi khi mang thai 20 tuần. Các bác sĩ đã phát hiện ra một vấn đề lớn về phổi của em bé và khuyên chị Pybus hãy phá thai. Tuy nhiên, chị Pybus vẫn quyết định giữ lại đứa bé.

Khi mới sinh ra, Emily có thể thở bình thường và không có biến chứng đáng kể. Tuy nhiên, chỉ 4 tháng sau, Emily bị nhiễm trùng và phải cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, Emily có một khối u nang đã lan ra 70% phổi. Emily nhập viện ở địa phương trong hai tuần rưỡi và sau đó bệnh viện trả em về nhà.

Bé gái 2 tuổi sống khỏe mạnh dù phải cắt bỏ 70% phổi  2
Mới 2 tuổi, Emily đã phải cắt bỏ 70% phổi

Khối u nang phát triển quá nhanh, Emily cần phải được loại bỏ khối u nang khỏi phổi. Em được chuyển đến bệnh viện Great Ormond Street ở London, một bệnh viện nổi tiếng thế giới. Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật để bỏ phần u nang, chiếm khoảng 70% phổi của Emily.

Trong suốt hai tuần, chị Pybus phải để hai đứa con trai ở nhà để lên London. Một tổ chức mang tên “Niềm tin của những trẻ em mắc bệnh” đã sắp xếp cho chị Pybus một chỗ ở gần bệnh viện để bà mẹ trẻ có thể ở bên con gái mình, cùng con gái chiến đấu với bệnh tật.

Mặc dù khối u nang trên phổi Emily đã được phát hiện sớm và cắt bỏ, nhưng khối u lan ra thận mới được tìm thấy thời gian gần đây. Tin tức này khiến cho gia đình Emily gần như sụp đổ. Chị Pybus nói: “Con gái tôi sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ thận. Các bác sĩ nói họ đã từng gặp trường hợp như Emily trước đây, tuy nhiên họ chưa từng thấy hai bộ phận cùng bị u nang ở một người”.

Mặc dù vậy, Emily vẫn vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống của em. Em luôn cười với các bác sĩ và y tá ở bệnh viện. Chị Pybus: “Emily đã thở bình thường và chúng tôi sẽ phải theo dõi khi con bé hoạt động nhiều hơn. Tuy nhiên, trước khi con gái tôi đi học trung học, phổi của nó sẽ hoạt động bình thường”.

Nguồn: Dailymail

Chia sẻ