Ấm trà làm từ sôcôla, đựng nước sôi không tan chảy

Ngọc Dung,
Chia sẻ

John Costello đã tạo ra một ấm trà bằng sôcôla có thể chịu được nước sôi trong 2 phút.

Ấm trà làm từ sôcôla, đựng nước sôi không tan chảy 1

John Costello và nhóm cộng sự của ông đến từ trung tâm Sản phẩm Công nghệ Nestle (PTC) đã tạo ra chiếc ấm pha trà đầu tiên trên thế giới làm bằng sôcôla. John Costello sử dụng sôcôla đen với 65% ở thể rắn, do hàm lượng chất béo cao. Ấm trà được hình thành từ nhiều lớp sôcôla bao quanh một khuôn silicon. Toàn bộ quá trình tạo ra chiếc ấm trà độc đáo này mất khoảng 2,5 tiếng.

Ấm trà làm từ sôcôla, đựng nước sôi không tan chảy 2

Costello đã mời một số nhà khoa học cũng như các kỹ sư hàng đầu giúp đỡ. Cuối cùng, họ đã tạo ra chiếc ấm trà bằng sôcôla có thể chịu được nước sôi đủ để pha trà trong vòng 2 phút trước khi tan chảy. 

Ấm trà làm từ sôcôla, đựng nước sôi không tan chảy 3

Costello chia sẻ: "Thật thú vị, nếu bạn đổ nước sôi vào, không quấy bên trong và để nó như một ấm trà bình thường trong vài phút. Khi bạn đổ nước ra, sôcôla ở bên trong ấm trà tan chảy nhưng không di chuyển đi đâu cả, chỉ có một chút sôcôla nổi lên trên mặt nước.”
(Nguồn: Telegraph)
Chia sẻ