5 địa điểm nhiều người tự tử nhất thế giới

Vân Anh ,
Chia sẻ

Hàng năm có rất nhiều người tìm đến các địa điểm này để kết thúc cuộc đời.

1. Tháp Eiffel, Pháp
 
5 địa điểm nhiều người tự tử nhất thế giới 1
 
Tháp Eiffel là biểu tượng của Pháp nhưng cũng là một trong những nơi có nhiều người tự tử nhất trên thế giới. Mỗi năm, số người tự tử bằng cách nhảy từ tháp Eiffel xuống, cao thứ ba nước Pháp, chỉ sau số người tự tử bằng thuốc độc và treo cổ. 

Vự tự tử đầu tiên xảy ra vào năm 1898, khi đó, một chàng trai 23 tuổi đã treo cổ trên một thanh xà của tháp Eiffel. Một người phụ nữ từng lao cả người và xe từ tháp Eiffel xuống và tử vong. Từ trước đến nay, chỉ có hai trường hợp may mắn thoát nạn tại tòa tháp xinh đẹp này. Mặc dù các biện pháp an ninh đã được thắt chặt nhưng số người tự tử hàng năm tại tháp Eiffel vẫn tăng lên.

2. Rừng Aokigahara, Nhật Bản.
 
5 địa điểm nhiều người tự tử nhất thế giới 2

Rừng Aokigahara rộng 30 kilomet vuông, thuộc tỉnh Yamanashi, phía Tây Bắc núi Phú Sĩ. Rừng Aokigahara được gọi là “khu rừng tự sát” vì ở đây có số người tự tử cao nhất Nhật Bản. Thông báo của cảnh sát cho thấy đã có 249 người từng tự sát trong rừng Aokigahara vào năm 2010. Trong đó, khoảng 54 người đã chết. 

Tuy nhiên, con số người tử vong tại rừng Aokigahara còn nhiều hơn vì lý do lạc đường, chết đói, chết khát trong rừng. Có lẽ số ca tử vong ở đây đã tăng lên nhiều hơn kể từ năm 1961, khi cuốn tiểu thuyết Kuroi Jukai ra đời. Người ta cho rằng có một cặp tình nhân trẻ đã tự tử trong rừng. Kể từ đó, mỗi năm, lại có 50 -100 vụ tử tự tại đây.

3. Thác Niagara, Mỹ
 
5 địa điểm nhiều người tự tử nhất thế giới 3

“Mùa tự tử” tại thác Niagara thường bắt đầu sau tháng 5. Mỗi năm có khoảng 20 – 25 người tự tử tại thác Niagara, con số này chỉ đứng sau cầu Cổng Vàng của Mỹ. Cảnh sát đã thống kê có khoảng 2.780 vụ tự sát tại thác Niagara từ năm 1856 cho đến năm 1995. Tuy nhiên, con số này có thể lớn hơn do nhiều người không thể tìm thấy xác.

Một điều kỳ lạ là người ta có thống kê đầy đủ cả về thời điểm “tự tử” nhiều. Cụ thể số vụ tự tử vào thứ hai hàng tuần, khoảng 4h chiều sẽ nhiều hơn so với những lúc khác. Đỉnh điểm các vụ tự tử sẽ diễn ra vào tháng 9. Mặc dù, địa danh này nguy hiểm nhưng với một thác nước khổng lồ, việc thiết lập an ninh là rất khó.

4. Hệ thống tàu điện ngầm ở Anh.
 
5 địa điểm nhiều người tự tử nhất thế giới 4

Hệ thống tàu điện ngầm tại London, Anh là một trong những địa điểm nhiều người tự tử kể từ khi nó bắt đầu hoạt động vào thế kỷ 19. Từ năm 1940, số lượng người tự tử tại đây là 25 người, mỗi năm con số này đều tăng lên. Trong năm 1980 đã có 80 người tự tử tại đây. 64% người tự tử là nam thanh niên. Ngoài ra, tại các ga gần bệnh viện tâm thần thì số nạn nhân cũng cao hơn so với các khu vực khác.

Cơ quan an ninh của London đã nỗ lực nhằm giảm thiểu số vụ tự tử tại đây. Và một trong những cách làm đó là xây những “hố tự tử”. Đây thực chất là những hố thoát nước đã được cải tạo, những người tự tử có thể “nhảy” vào đây để tránh tàu nếu… tỉnh ngộ.

5. Cầu Cổng Vàng, Mỹ
 
5 địa điểm nhiều người tự tử nhất thế giới 5

Thực tế, cây cầu nổi tiếng nhất nước Mỹ là một địa điểm chết chóc. Kể từ khi được hoàn thành vào năm 1937, đã có 1.600 vụ tự tử được thống kê tại cầu Cổng Vàng. Con số này chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều vì dòng hải lưu ở đây có thể cuốn trôi người tự tử ra biển trước khi được phát hiện.

Cầu Cổng Vàng được xem là địa điểm có nhiều người tự tử nhất nước Mỹ. Trước tình hình đó, chính quyền San Francisco đã thông qua một kế hoạch 76 triệu đô la (khoảng 1.612 tỷ đồng) nhằm xây dựng hệ thống lưới ở xung quanh cầu. Khi có ai muốn tự tử, họ sẽ bị mắc vào lưới và cần đội cứu hộ trợ giúp để thoát ra ngoài. Tuy nhiên, hệ thống này có thể khiến những bức ảnh chụp kém phần lãng mạn. 
Chia sẻ