Bé 18 tháng vừa già vừa béo như người 40

Theo VTC,
Chia sẻ

Thoạt nhìn, Aditya Kumar như người đàn ông đã trưởng thành. Nhưng ngoài khuôn mặt đàn ông, còn lại thân hình của Aditya lại như một cu cậu 18 tháng.

Bé 18 tháng vừa già vừa béo như người 40
Cậu bé 18 tháng tuổi Aditya bị hội chứng Cushing 

Chưa tổ chức sinh nhật lần thứ 2 mà Aditya trông già kinh khủng. Cậu bé mắc căn bệnh rối loạn hiếm gặp khiến cậu trông già hơn tuổi của mình.

Cậu sinh ra trong một gia đình lao động nông nghiệp ở Madhepura, Bihar, Ấn Độ. Cậu bé 18 tháng tuổi Aditya bị hội chứng Cushing. Đây là một căn bệnh hiếm gặp gây ra bởi rối loạn nội tiết tố cấp tính, do đó lông phát triển khắp nơi trên cơ thể.

Aditya được sinh ra như bao nhiêu đứa trẻ khác. Bố mẹ cậu bé nói: “Cậu là một đứa trẻ bình thường, đẹp trai cho đến sinh nhật đầu tiên của bé vào đầu năm nay”.

Cậu bé bắt đầu tăng cân trước khi cha mẹ của cậu có thể nhận ra điều bất thường. Bộ ria mép và bộ râu giống như một người đàn ông trưởng thành xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

Bố mẹ lo lắng vội vàng đưa Aditya đến các bác sĩ địa phương, nhưng họ không thể giúp được gì. Sau đó cậu được đưa đến phòng khám của tiến sĩ SA Krishna, một bác sĩ nhi khoa hàng đầu ở Patna. 

Tiến sĩ Krishna, kiểm tra cậu bé và cho biết Aditya đã bị hội chứng Cushing cần phải xạ trị để có thể chữa khỏi bệnh. 

Bác sĩ muốn chuyển cậu bé đến viện khoa học y học Ấn Độ (AIIMS) ở Delhi để điều trị thêm. Điều kiện tài chính của gia đình cậu bé không dư dả nên muốn điều trị ở Patna. 

Bác sĩ Krishna tuyên bố bệnh xảy ra chủ yếu là do rối loạn nội tiết tố: "Tôi đã nhìn thấy báo cáo siêu âm của đứa trẻ. Nó cho thấy một khối u trong tuyến adrenalin trên thận. Và  có thể đây là lý do hormone hoạt động quá mức”.

Bác sĩ cần có những xét nghiệm cần thiết để xác định chính xác nguyên nhân bệnh của đứa trẻ. Tiến sĩ Krishna nói: "Aditya cần phải trải qua các bài kiểm tra toàn diện tại khoa nội tiết của AIIMS”.



Có thể bạn muốn đọc: Cậu bé thích mặc quần lót nữ

Bé 18 tháng vừa già vừa béo như người 40
Chia sẻ