Tư vấn dinh dưỡng cho con:

Những thắc mắc của bà mẹ lần đầu cho con ăn dặm

BS. Đặng Thu Hiền,
Chia sẻ

Khi nào nên cho bé ăn hải sản, chế độ cho bé tập ăn dặm ra sao và cách nấu như thế nào... Đó là những điều hầu như mẹ nào cũng thắc mắc khi lần đầu cho con ăn dặm.

Chào bác sĩ, mặc dù em đã xem tư vấn của bác sỹ về việc cho trẻ 6 tháng tuổi ăn, nhưng em mới có con gái đầu lòng nên em cũng hơi lo, với lại em thấy cũng có nhiều ý kiến khác nhau nên em muốn nhờ bác sỹ tư vấn cho an tâm hơn.

Con gái em được 6 tháng 12 ngày rồi, cân nặng 8,2kg, dài 71cm. Em bắt đầu cho con ăn lúc 5 tháng 3 tuần, ăn bột ngọt. Nhưng khoảng 1 tuần nay, bà ngoại nấu cháo (thịt, cá, lươn, rau) cho cháu ăn. Ngày ăn 2 bữa, mỗi bữa khoảng 1/3 chén và khoảng 500-600ml sữa ngoài vì em không có sữa.

Bé đi ngoài phân hơi loãng chút xíu. Gia đình em cho bé ăn như vậy có được không hay là chỉ ăn thịt thôi, 8 tháng mới được ăn các loại tôm, cua, cá?

Ngoài ra, cháo em chia thành từng phần sẵn, bỏ ngăn đông tủ lạnh, đến lúc ăn lấy ra hâm lại có được không ạ?

Lúc này cho cháu uống nước hoa quả ép có được không bác sĩ? Rất mong bác sĩ tư vấn sớm cho em có thể cho bé ăn đúng. Em cảm ơn bác sĩ nhiều. (Cam Van Do Thi - dovanstu...@yahoo.com.vn)


Những thắc mắc của bà mẹ lần đầu cho con ăn dặm 1
Cho bé ăn dặm phải theo nguyên tắc từ ít đến nhiều. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Bạn Cẩm Vân thân mến!

Với thông tin bạn cho biết chúng tôi chỉ có thể trả lời như sau:

Con gái của bạn có tốc độ tăng trưởng nhanh so với chuẩn (trung bình  bé gái 6,5 tháng tuổi nặng 7,4kg, cao 66,5cm), như vậy có thể nói bé đã được nuôi dưỡng tốt. Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý vì trẻ tăng trưởng nhanh thường có nguy cơ thiếu vi chất dinh dưỡng, nếu có dấu hiệu nghi ngờ bạn cần đưa bé đến gặp bác sĩ để có được tư vấn cụ thể.

Hiện chế độ ăn của bé là ít bột hoặc nấu quá đặc. Ở lứa tuổi này cho đến tròn 7 tháng tuổi trong ngày (24 giờ) bé cần khoảng 500ml sữa (sữa mẹ là tốt nhất, không có sữa mẹ có thể thay thế bằng sữa công thức phù hợp với lứa tuổi) và 2 bữa bột/cháo xay loãng 5% (400ml/ngày) đầy đủ 4 nhóm thực phẩm tổng gồm khoảng: 20g gạo tẻ trắng, 20g thịt, 10g dầu (mỡ), rau xanh, quả chín…

Bạn lưu ý cho bé ăn bổ sung theo nguyên tắc:“ăn từ ít đến nhiều, ăn từ lỏng đến đặc, làm quen từng loại thực phẩm…”, nên cho bé ăn đa dạng các loại thực phẩm, chỉ ăn gạo tẻ trắng, không ăn nước xương hầm, ăn nhạt, tròn 7 tháng sang tháng thứ 8 mới nên cho bé tập ăn tôm (cua, cá…).

Như vậy bạn có thể cho bé ăn nước quả ép tuy nhiên cần tập cho bé làm quen dần từng loại. Cháo đã nấu chỉ nên sử dụng trong ngày, nếu bảo quản lạnh cần để nguội trước khi cất, nên bảo quản ở ngăn mát, phải đun sôi lại trước khi cho bé ăn.

Chúc bạn và bé luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc!



Chia sẻ