Bác sỹ Lê Thị Hải

Khi nào có thể cho bé ăn cháo hạt?

,
Chia sẻ

Khi nào có thể cho bé ăn thức ăn mà không cần xay nhuyễn? Có người nói: không tập cho bé, thì sau này bé không ăn thức ăn thô có đúng không? (Phạm Thị Ngọc Liên)

Con gái tôi được 9 tháng, nặng 8kg, dài 70cm. Tôi nấu cháo gồm: gạo, rau, củ, tôm (thịt, cá,..) nấu mềm rồi đem xay nhuyễn. Bé mọc được 2 răng dưới. Cho hỏi, khi nào cho bé ăn thức ăn mà không cần xay nhuyễn? Có người nói: không tập cho bé, thì sau này bé không ăn thức ăn thô. (Phạm Thị Ngọc Liên)

Trả lời:

Với cân nặng và chiều cao như vậy thì cháu phát triển hoàn toàn bình thường. Chị có thể tiếp tục cho cháu ăn cháo xay nhuyễn cho đến khi cháu tròn 1 tuổi. Từ 1 tuổi trở lên, thì mới tập sang ăn cháo hạt và thức ăn băm nhỏ. Còn thức ăn thô thì phải trên 2 tuổi, khi trẻ đã đủ cả răng hàm mới cho ăn được.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ