Chuyên gia tuyên bố: Muốn làn da trẻ đẹp hãy đắp mặt nạ... tinh trùng!?

Old Fashioned,
Chia sẻ

Chelsee Lewis - chuyên gia chăm sóc da mặt nổi tiếng vừa tuyên bố trên Mail Online rằng: đắp tinh trùng là một trong những phương pháp giúp tăng cường cung cấp oxy và hỗ trợ lưu thông máu cho mô mặt.

Ai trong chúng ta cũng mong muốn có một làn da đẹp và trông trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Tuy nhiên, không phải "cầu được ước thấy", để có một làn da có thể chống lại cả quy luật của thời gian chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Có người phải chi cả triệu đồng để mua mỹ phẩm hay chục triệu đồng đến spa mà da dẻ vẫn cứ xuống cấp mỗi ngày. 

Untitled collage (6) (2)

Thật bất ngờ là mới đây, đã có người đứng ra giúp chị em đập tan mối lo về dung nhan ấy chỉ bằng một bí quyết cực kỳ đơn giản: Sử dụng mặt nạ tinh trùng. 

Cụ thể, Chelsee Lewis - chuyên gia chăm sóc da mặt nổi tiếng vừa tuyên bố trên Mail Online rằng: tinh dịch của quý ông là một trong những phương pháp giúp tăng cường cung cấp oxy và hỗ trợ lưu thông máu cho mô mặt. 

Chỉ cần đắp ít tinh trùng, da mặt của bạn sẽ sáng lên rõ rệt gần như ngay lập tức. 

detgyht

Tinh trùng được biết đến như là một "thần dược" chống oxy hóa giúp giảm nếp nhăn, làm mịn da, giảm mụn trứng cá và các đốm tàn nhang. Mang lại cho chị em một làn da mà thời gian cũng không thể tàn phá. 

Trước đó, một nữ Beauty Blogger người Anh có tên Tracy Kiss cũng đã lên tiếng khẳng định, tinh trùng chính là bí quyết giúp cô điều trị căn bệnh hồng ban bẩm sinh và mang đến cho cô làn da khỏe mạnh, đẹp xinh lung linh.

Cô tiết lộ bản thân đắp tinh trùng "tươi" lên mặt mỗi ngày, mỗi lần đắp khoảng 20 phút. "Chúng thật mềm mại" - cô khen tinh trùng và cả da mặt của mình.

tracy-kiss-2

Những thông tin trên có lẽ đã không còn mới mẻ trong cộng đồng chị em phụ nữ những năm gần đây và nó ít nhiều cũng làm nổ ra nhiều cuộc tranh cãi. 

Nói gì thì nói, dù đã được chuyên gia chia sẻ nhưng chị em vẫn phải nên cẩn trọng, đừng vội vàng đưa bất cứ thứ gì "kỳ lạ" lên mặt mình kẻo lại chuốc họa vào thân. Chưa kể, hành động đắp những "chú bé nòng nọc" cũng được cho là khá… kỳ dị, chị em nên cân nhắc nhé!

(Nguồn: Truth Theory)

Chia sẻ