Chị em chia sẻ về đức tính đáng quý nhất ở người bạn đời

Iris,
Chia sẻ

Đàn ông có một số đức tính đáng quý được chị em đặc biệt yêu mến và đề cao.

Coi vợ như một người bạn bằng vai phải lứa

"Tôi nghĩ đức tính đáng quý nhất ở người đàn ông là bằng cách nào đó, họ luôn khiến phái nữ chúng ta cảm thấy mình xinh đẹp. Nói rộng ra là họ luôn tôn trọng và yêu thương mình. Cho dù đó là một lời khen hay bằng hành động thì khi chồng làm điều đó đều đáng được đánh giá cao.

Chẳng hạn như chồng bạn sẽ có mặt bên bạn bất cứ lúc nào bạn cần. Anh mua tặng bạn một món quà nhỏ vào mỗi dịp kỉ niệm hay bất cứ khi nào thấy thích. Hoặc chỉ cần đó là hành động chờ bạn về nhà ăn cơm sau một ngày dài xa nhau, sau đó hai người trò chuyện, tâm sự và chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Với riêng tôi, sự tôn trọng của chồng khá đặc biệt. Chồng tôi luôn coi vợ như một người bạn bằng vai phải lứa. Anh ấy có thể giúp đỡ tôi những việc nhỏ nhặt hàng ngày (kể cả việc của riêng phụ nữ) mà không nề hà gì. 

Thấy tôi ăn mặc, trang điểm lộng lẫy, không những chồng không sợ hoặc khó chịu mà còn luôn khuyến khích, thậm chí mua tặng mỹ phẩm, trang sức để tôi xinh đẹp hơn. Và đồng hành với đó là anh ấy luôn mong muốn được sánh đôi cùng vợ mọi lúc, mọi nơi. Điều đó khiến tôi luôn thấy tự hào và đánh giá cao chồng mình.

Không chỉ coi vợ như một người bạn mà thậm chí chồng còn luôn dành ưu tiên hàng đầu cho vợ. Lúc nào anh cũng nhường nhịn, lo lắng và nghĩ cho vợ con trước bản thân mình. Tôi cho rằng ít người đàn ông nào có tư tưởng bình đẳng với vợ như thế lắm".

(Trần Diệp Ly, 28 tuổi, nhân viên kiểm toán)

Chị em chia sẻ về đức tính đáng quý nhất ở người bạn đời  1
Sự hài hước của cánh mày râu là đức tính đáng quý mà chị em luôn đề cao (Ảnh minh họa).

Không thù hằn và sống tích cực


"Tôi yêu và khâm phục chồng tôi nhất ở điểm không bao giờ anh giữ lại những ác cảm về một ai đó trong lòng. Dù có nhất thời căm ghét hoặc bị ai đó "chơi xấu", anh ấy cũng không để cảm giác đó lưu lại trong mình lâu.

Anh luôn quan niệm 'Mình sống tốt thì sẽ nhận được những điều tốt lành. Còn người nào sống tệ bạc thì ông trời cũng không để cho họ được sung sướng mãi'. Đây là điều mà sau nhiều năm chung sống, tôi cũng không thể học được ở chồng mình.

Còn về phía quan hệ vợ chồng, khi chúng tôi xảy ra chiến tranh dữ dội, tôi hờn dỗi, tức giận nhưng anh luôn là người làm lành trước hoặc tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa hai vợ chồng. Anh luôn cố gắng để không khí căng thẳng trong nhà không tồn tại lâu và hướng đến cách hòa giải tích cực nhất.

Thực sự thì không phải người đàn ông nào cũng dễ dàng bao dung, độ lượng như thế. Chính vì vậy mà tôi đặc biệt trân trọng đức tính đáng quý này ở chồng mình. Nó khiến cho anh ấy sống thoải mái, dễ chịu, ít thù hằn và tích cực hơn rất nhiều. Chưa kể, ở bên anh, tôi cũng được ảnh hưởng chút ít từ thái độ sống tốt đó".

(Minh Hương, 30 tuổi, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Mang sự hài hước, vui vẻ đến cuộc sống của vợ con

"Đức tính đáng quý nhất ở người bạn đời của tôi là anh ấy luôn mang lại cho tôi cảm giác hài hước. Trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ điều gì cũng được chồng nhìn nhận rất khác lạ theo quan điểm vui vẻ, dễ gần. Điều này đã tạo nên sự hài hước trong tính cách cũng như con người chồng tôi.

Đôi khi anh ấy nói những câu rất bình thường. Anh cũng không cười mà chỉ nói gì đó hay câu bóng gió nào đó cũng đủ khiến người xung quanh phải buồn cười. Đó là chưa kể khi chồng tôi pha trò thì mọi mệt nhọc, cáu giận trong tôi cũng tan biến hết.

Đành rằng vợ chồng không tránh khỏi những lúc xô xát nhưng sống bên một người đàn ông lạc quan và hài hước, tôi cũng thấy phấn chấn, yêu đời hơn.

Với tôi, lấy được một người chồng tếu táo, hài hước là may mắn nhất trong đời. Có lẽ máu hài hước đã ăn sâu vào tư duy, ứng xử của anh ấy. Thành ra nhiều lúc không cần cố ý gây cười mà sự xuất hiện của anh cũng đủ mang lại tiếng cười cho người bên cạnh.

Thực sự tiếng cười có vai trò vô cùng quan trọng đối với một cuộc hôn nhân. Nó không chỉ xua tan bớt căng thẳng, mệt mỏi, mang lại luồng sinh khí tươi mới cho các cặp vợ chồng mà còn khiến họ khó có thể chán nhau. 

Vì thế, những lúc chồng đi công tác, nhà tôi lại vắng hoe và buồn vì không có anh ấy pha trò. Lúc ấy tôi ước giá như có chồng ở đây để được cười đùa theo các câu chuyện hài hước của anh. Hoặc thậm chí chỉ cần nhớ tới câu nói nào đó của chồng, tôi lại phì cười".

(Nguyễn Thu Uyên, 27 tuổi, giáo viên phổ thông)



Lắng nghe chia sẻ của đàn ông về những gì mà họ thấy hấp dẫn ở phụ nữ, bên cạnh nét đẹp nội tâm.
Chị em chia sẻ về đức tính đáng quý nhất ở người bạn đời  2
Chia sẻ