Chuyên gia cảnh báo sự bùng nổ của một loài bọ gây bệnh nguy hại cho trẻ trong mùa hè

Huyền Nguyễn,
Chia sẻ

Cha mẹ cần đặc biệt chú ý để phòng ngừa nguy cơ từ những con bọ ve cho con mình trong dịp hè với rất nhiều hoạt động ngoài trời.

Bệnh Lyme - căn bệnh nguy hiểm do bọ ve gây ra

Theo Tiến sĩ Thomas Mather - người được gọi thân mật là "The Tick Guy" (Chàng trai bọ ve), Đại học Rhode Island, chắc chắn sẽ xuất hiện sự bùng nổ của loài bọ ve dịp hè năm nay. "Chúng đang sinh sôi và đang tìm kiếm vật chủ. Chỉ cần một thứ gì đó đi ngang qua là chúng có thể bám chặt vào", Tiến sĩ Mather chia sẻ.

Ngoài cảm giác khó chịu, ngày càng có nhiều bọ ve mang theo mầm bệnh và sẵn sàng truyền mầm bệnh đó cho vật chủ. Căn bệnh phổ biến nhất, được nhiều người biết tới nhất là bệnh Lyme. Bệnh nhiễm trùng này chỉ truyền sang người từ những con bọ ve chân đen mang mầm bệnh. Nó gây ra những triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau đầu và đốm ban đặc trưng hình vòng tròn màu đỏ hình thành quanh vết bọ ve cắn. Nếu không được điều trị, bệnh có thể lan tới khớp, tim và hệ thần kinh. Nó cũng có thể để lại hậu quả lâu dài như viêm khớp, đau khớp trong nhiều năm sau.

Chuyên gia cảnh báo sự bùng nổ của một loài bọ gây bệnh nguy hại cho trẻ trong mùa hè  - Ảnh 1.

Bọ ve có thể có trên nai, chó hay sóc, chuột... (Ảnh minh họa).

Theo Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), khoảng 30.000 người được chẩn đoán mắc bệnh Lyme ở Mỹ mỗi năm. Hiện chưa rõ có bao nhiêu trẻ em trong số 30.000 bệnh nhân này. Nhưng nếu xét ở trẻ em thì bệnh thường gặp nhất với trẻ từ 5 đến 10 tuổi.

Năm 2017, cô bé Natasha, 7 tuổi người Mỹ đã có những triệu chứng hết sức nguy hiểm như sốt không hạ, khóc thét vì đau và không thể đi lại.... Tìm hiểu nguyên nhân, các bác sĩ chẩn đoán bé bị mắc bệnh Lyme do bị bọ ve đốt. Cũng trong năm này, cô bé Evelyn (tiểu bang bang Oregon, Mỹ) cũng được phát hiện bị liệt không thể tự đứng dậy chỉ vì một vết cắn của bọ ve.

Chuyên gia cảnh báo sự bùng nổ của một loài bọ gây bệnh nguy hại cho trẻ trong mùa hè  - Ảnh 2.

Không phải loài bọ ve nào cũng đều mang mầm bệnh Lyme nhưng nên ý thức về mọi hiểm họa có thể do chúng gây ra (Ảnh minh họa).

Thực tế là không phải mọi con bọ ve đều mang mầm bệnh Lyme. Nhưng MedlinePlus chỉ ra rằng, mọi người nên ý thức về mọi chủng loại bọ ve cũng như hiểm họa đi kèm với chúng, có bọ ve nai (deer tick), bọ ve chó (dog tick), bọ ve ngôi sao cô đơn (lone star tick) có thể gây ra bệnh Lyme hay truyền bệnh do vi khuẩn gây ra với những triệu chứng tương tự bệnh cúm.

Phòng ngừa nguy cơ bị bọ ve cắn và truyền bệnh

Đảm bảo an toàn cho bản thân bạn và các con khỏi bọ ve là một việc rất nên làm vào hè này bởi nai, chó hay các loài gặm nhấm như sóc, chuột đều có bọ ve. Bạn cần ghi nhớ 4 nguyên tắc phòng ngừa bọ ve sau:

1. Chọn trang phục sáng màu

Chuyên gia cảnh báo sự bùng nổ của một loài bọ gây bệnh nguy hại cho trẻ trong mùa hè  - Ảnh 3.

Quần áo sậm màu làm cho việc phát hiện bọ ve trở nên khó khăn hơn (Ảnh minh họa).

Ngoài việc che kín da càng nhiều càng tốt, bạn cũng nên chọn quần áo sáng màu, đặc biệt là màu trắng để mặc dịp hè. Bởi quần áo sậm màu làm cho việc phát hiện bọ ve trở nên khó khăn hơn. Tất nhiên, hãy nhớ đi tất, dù bạn đã diện quần dài.

2. Chọn bình xịt ngừa côn trùng

Chuyên gia cảnh báo sự bùng nổ của một loài bọ gây bệnh nguy hại cho trẻ trong mùa hè  - Ảnh 4.

Theo khuyến nghị của CDC, ngoài loại bình xịt côn trùng có chứa thành phần DEET, picaridin. bạn cũng có thể chọn loại bình xịt chứa tinh dầu bạch đàn chanh (lemon eucalyptus).

Trong trường hợp đặc biệt cẩn thận, bạn thậm chí có thể mua sản phẩm chứa permethrin để xịt lên quần áo. Chất này còn lưu lại trên vải thậm chí sau vài lần giặt máy.

3. Kiểm tra bọ ve trên cơ thể

Chuyên gia cảnh báo sự bùng nổ của một loài bọ gây bệnh nguy hại cho trẻ trong mùa hè  - Ảnh 5.

Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là vết sưng tròn có màu đỏ và trắng (Ảnh minh họa).

Sau mỗi chuyến đi ngoài trời, nên kiểm tra cẩn thận dấu vết của bọ ve. Chúng rất nhiều nên đôi khi dễ bị nhầm với nốt tàn nhang hay đốm da cháy nắng. Bạn cũng nên đứng dưới vòi hoa sen để rửa sạch người và kiểm tra kỹ càng hơn ở những vùng nhạy cảm. Bọ ve ưa thích những nơi nhiều độ ẩm như bẹn hay nách. Loại bỏ chúng sớm bao nhiêu, nguy cơ mắc bệnh giảm đi bấy nhiêu.

4. Đừng mặc định rằng bọ ve chỉ có ở trong rừng

Những người ham mê hoạt động ngoài trời, những người thích leo núi, dạo bộ trong rừng không phải đối tượng tiềm năng duy nhất của bọ ve. Bọ ve có thể xuất hiện ở công viên trong thành phố, trên những cành cây ở sân sau nhà bạn. Nếu nhà bạn có sân, vườn, hãy hái quả và dọn sạch lá khô úa. Chúng vốn có thể trở thành điểm trú ngụ ưa thích của bọ ve.

Chuyên gia cảnh báo sự bùng nổ của một loài bọ gây bệnh nguy hại cho trẻ trong mùa hè  - Ảnh 6.

Việc đi lại trong thành phố cũng có thể khiến bạn bị "mắc bẫy" bọ ve. Chúng dễ dàng bám vào lông chim, chuột và những động vật khác trong khi bạn ung dung tận hưởng buổi picnic trên bãi cỏ công viên.

Nhìn chung, bạn có thể bị bọ ve cắn ở những nơi đô thị tưởng chừng khó gặp bọ ve nhất. Đây là hiểu lầm phổ biến. Do đó, tất cả mọi người, dù ở đâu, đều cần đề phòng nguy cơ bọ ve.

Nguồn: Mom, Health

Chia sẻ