Chuyện chị em trốn sex sau sinh

HN,
Chia sẻ

Chỉ cần biết cách, các cặp đôi sẽ dễ dàng vượt qua khó khăn khi "yêu" trở lại sau khi sinh con.

Các chuyên gia sức khỏe sinh sản cho rằng, sinh con không phải là một rào cản đối với "chuyện yêu". Do vậy, đừng vì một vài trở ngại nhỏ mà các bà mẹ trẻ lẩn trốn "nghĩa vụ" với chồng nhé.
 
Đang "vui vẻ" thì phải đẩy chồng ra
 
Sau 4 tuần sinh em bé, chị Thanh (Thuận Thành, Bắc Ninh) quyết định sẽ "bù đắp" cho chồng trở lại, gọi là "thưởng" cho anh vì đã nghiêm túc kiêng cữ cho vợ suốt thời gian qua.
 
Khi mọi chuyện đang êm xuôi, cả hai đang vui vẻ sau màn dạo đầu đầy lãng mạn thì chị Thanh bỗng đẩy mạnh chồng ra, đồng thời thể hiện sự đau đớn tột độ trên nét mặt. Chị Thanh cũng không giấu nổi lo lắng khi thấy máu ra nhiều. Ngay hôm sau, hai vợ chồng chị vội vào viện khám để tránh tai biến nguy hiểm.
 
Cẩn thận hơn chị Thanh, chị Hồng (Thanh Xuân, Hà Nội) quyết "cấm vận" chồng đủ 3 tháng 10 ngày. Sắp đến ngày "hết hạn", cả hai anh chị vui mừng lắm. Thế mà ngày "tái hợp" lại là ngày chị Thanh sợ hãi hơn cả. Dù cho anh có "mày mò" cả buổi thế nào đi nữa thì chị vẫn "trơ ra như khúc gỗ".
 
Chất bôi trơn không đủ, chị Hồng nghiến răng chịu đau để "chiều" chồng. Nhưng chỉ được "nửa cuộc vui" là chị phải đẩy chồng ra vì quá đau. Mặc dù chồng dỗ dành do "mới yêu lại" nó thế nhưng điều làm chị Hồng lo lắng nhất là chị không còn cảm hứng "yêu", cứ con ngủ là chỉ cũng muốn ngủ theo do cả ngày "bỉm sữa" đã quá mệt.
 
Chuyện chị em trốn sex sau sinh
Việc nhà, chăm con khiến người phụ nữ suy giản hẳn ham muốn tình dục. Ảnh Internet
 
"Yêu" khó cũng lắm nguyên do
 
Sau khi sinh bao lâu thì có thể sinh hoạt tình dục trở lại là một băn khoăn lớn của nhiều cặp vợ chồng. Phụ nữ trước đây thường phải chấp nhận kiêng cữ khá lâu, có thể là 3 tháng 10 ngày, 6 tháng hoặc thậm chí là cả 1 năm...

Theo y học hiện đại thì sau khi sinh con, người phụ nữ không nhất thiết phải kiêng cữ lâu đến vậy. Thông thường, 4-6 tuần sau sinh là người phụ nữ đã có thể "yêu" trở lại.
 
Tuy nhiên, nhiều chị em lại có cùng cảm nhận là "chuyện ấy" trở lại nhưng không mấy dễ dàng.
 
Có những phụ nữ bắt đầu thời kỳ mới với chồng rất suôn sẻ, tuy nhiên, con số này rất ít. Trong khi đó, rất nhiều phụ nữ khẳng định rằng "yêu" trong giai đoạn hậu sinh thường gây đau và khó chịu giống như khi quan hệ lần đầu.
 
Theo chuyên gia tư vấn M.A. (Tổng đài tư vấn Ánh Dương): Các bà mẹ trẻ nên chú ý, tránh giao hợp trước 4-6 tuần sau khi sinh con vì đây là thời kỳ tử cung đang trong giai đoạn co trở lại kích thước bình thường, vị trí mà nhau thai tách khỏi thành tử cung đang liền lại.
 
Khi nhau thai bong ra trong quá trình người mẹ sinh nở, nó sẽ tạo thành vết thương trên thành tử cung. Nếu vợ chồng quan hệ trở lại quá sớm có thể dẫn đến nhiễm trùng và viêm nhiễm ở màng trong dạ con. Đây có thể là nguyên nhân khiến nhiều chị em thấy mình ra máu nhiều trong những lần quan hệ trở lại sau khi sinh.
 
Thực hiện nghĩa vụ làm mẹ không những khiến chị em suy kiệt về sức lực mà ngay cả tâm trí cũng bị phân tán. Cả ngày chăm con khiến người mẹ vô tình quên mất việc lấy lại những xúc cảm với chồng. Điều này vô tình làm cho ham muốn của chị em giảm đi đáng kể.
 
Hơn nữa, sau khi sinh, nồng độ hormon prolatin sẽ tăng khi phụ nữ cho con bú. Điều này góp phần làm giảm nồng độ hormon dopamin do đó cũng dẫn tới sự suy giảm ham muốn.
 
Sự thay đổi hormone còn liên quan đến việc phụ nữ uống thuốc tránh thai. Cho dù là thuốc tránh thai dùng cho con bú thì cũng có tác dụng phụ và một trong những tác dụng phụ này là làm thay đổi lượng hormone trong cơ thể và ảnh hưởng chức năng sinh lý, tình dục (đau khi quan hệ, giảm hứng thú).
 
Tuy nhiên, tình dục là việc không thể thiếu trong cuộc sống vợ chồng nên những khó khăn này hoàn toàn có thể khắc phục được.
 
Điều quan trọng là cả hai phải biết giữ gìn vệ sinh cẩn thận, bởi nguy cơ nhiễm khuẩn đường sinh sản trong giai đoạn này cao hơn. Người phụ nữ cần vệ sinh bầu vú sạch sẽ nhất là sau khi quan hệ tình dục để không làm nhiễm khuẩn nguồn sữa mẹ.
 
Các nhà khoa học tin rằng với các bài tập Kegel, những phụ nữ sau sinh có thể "yêu" trở lại mà không còn thấy đau đớn hay khó chịu nữa.
 

 
Cùng học cách giữ lửa sau khi sinh em bé tại đây nhé các bà mẹ trẻ!
 
Chuyện chị em trốn sex sau sinh
Chia sẻ