Chuyện "Anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này" sẽ đưa sao Việt đi tới đâu?

Liên Hoa,
Chia sẻ

Những nghi án ngoại tình và giật chồng ngày càng phủ sóng showbiz Việt. Nhưng kì lạ thay, chẳng có sao Việt nào vì thế mà phải đóng cửa sự nghiệp.

Câu chuyện tình tay ba Lý Phương Châu - Lâm Vinh Hải - Trần Ngọc Linh Chi vẫn chưa có hồi kết. Một người cam kết tất cả những gì cô nói ra đều là sự thật. Hai người cam kết im lặng đến cùng. Sự thật như thế nào, có gì chứng minh cho sự thực đó vẫn là điều bí ẩn. Chỉ có một điều chắc chắn, là sau câu chuyện đang ồn ào những ngày qua, cái tên Linh Chi trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất.

Cái án giật chồng hay chuyện Anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này sẽ đưa sao Việt đi tới đâu? - Ảnh 1.

Chỉ với một sự kiện "người thứ 3", Linh Chi trở nên nổi tiếng hơn hàng trăm lần khoe ngực hay phát ngôn gây sốc

Linh Chi là ai, hẳn là nhiều người không lạ. Nhưng lâu nay, Linh Chi cũng giống các chân dài khác của Khắc Tiệp như Tường Vy, Kỳ Hân, Ngân Hà... - những cái tên mĩ miều nhang nhác nhau và mờ nhạt như nhau dưới cái bóng quá lớn của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Cho dù có chụp hàng trăm bộ ảnh sexy, cho dù có phát ngôn cả chục câu gây sốc, cho dù có đóng cả chục bộ phim trong vài năm, Linh Chi cũng không được đông đảo công chúng biết tên nhớ mặt như sau "sự kiện người thứ ba" đình đám này. Lần đầu tiên, Linh Chi vượt mặt đàn chị Ngọc Trinh về hiệu ứng trên mạng xã hội - điều mà tưởng như cô không thể làm được.

Cái án giật chồng hay chuyện Anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này sẽ đưa sao Việt đi tới đâu? - Ảnh 2.

Nhờ mối quan hệ với Lâm Vinh Hải, lần đầu tiên Linh Chi vượt mặt đàn chị Ngọc Trinh về hiệu ứng trên mạng xã hội - điều mà tưởng như cô không thể làm được.

Trên các diễn đàn, không ít các bà mẹ bỉm sữa cổ vũ Lý Phương Châu tung ra bằng chứng. Bởi họ tin rằng, chỉ cần Lý Phương Châu chứng minh được "hai năm rõ mười", sự nghiệp của Linh Chi vốn chưa vững vàng sẽ nhanh chóng bị đóng cửa. Nhưng niềm tin ấy chẳng có một căn cứ thực tế nào. Chẳng phải, trong những năm qua, chuyện ngoại tình, chuyện giật chồng, chuyện người thứ ba chỉ làm cho những người trong cuộc thêm phần nổi tiếng. Nói như lời ca khúc hit Thật bất ngờ của Trúc Nhân thì là:

"Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt

Chỉ một xì – căng - đan,

khóc lóc về chuyện tình dở dang

Lên báo hình thì đầy một trang

Ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng…"

Quả có vậy, hào quang danh vọng tươi sáng rực rỡ trong showbiz này, chua chát thay, rất nhiều khi nhờ vào nghi án giật chồng.

Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ thị phi hàng đầu showbiz, đang có những tháng ngày rực rỡ nhất trong sự nghiệp nghệ thuật. Câu chuyện yêu phải "chồng người ta" kéo dài từ giữa năm 2015 đến nay khiến Hà Hồ vấp phải làn sóng phản đối và tẩy chay dữ dội từ cộng đồng các bà mẹ bỉm sữa. Song, với bản lĩnh hiếm có của mình, Hà Hồ chỉ lao đao trong thời gian đầu khi một số nhãn hàng phải thay thế hình ảnh của cô bằng gương mặt thương hiệu khác. Bù lại, những nhãn hàng lớn vẫn tiếp tục kí với cô những hợp đồng tiền tỉ. Không những thế, The Face ngay mùa đầu tiên phát sóng tại Việt Nam đã chọn Hồ Ngọc Hà chứ không phải siêu mẫu gạo cội nào ngồi ghế nóng. Bản thân Hà Hồ, dù có bị chính vợ đại gia lên tiếng chỉ trích, "mắng mỏ", gửi tâm thư tố cáo..., cô vẫn không ngại ngần đưa mối quan hệ với đại gia kim cương ra ánh sáng. Mỗi lần Hà Hồ xuất hiện cạnh "chồng người ta", cộng đồng mạng lại được phen chao đảo. Mỗi lần cộng đồng mạng chao đảo, Hà Hồ càng được quan tâm nhiều hơn. Các sản phẩm âm nhạc của cô càng nhận được sự tò mò hơn. Những chương trình có cô xuất hiện càng gây sự chú ý hơn. Và cứ thế, Hà Hồ càng thành công hơn.

Cái án giật chồng hay chuyện Anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này sẽ đưa sao Việt đi tới đâu? - Ảnh 3.

Càng thị phi, Hà Hồ càng nổi tiếng

Bằng chứng là, tại một lễ trao giải nghệ thuật có uy tín năm 2016, Hà Hồ còn nhận cú đúp, trong đó có giải thưởng danh giá nhất: Nghệ sĩ của năm. Phát biểu nhận giải, nữ ca sĩ không quên nhắn nhủ những người tẩy chay cô rằng: "Đây là lần thứ 3 tôi nhận giải. Nhưng điều đặc biệt là Thượng đế luôn biết câu chuyện của mỗi người thế nào. Tôi tin mình vẫn xứng đáng với sự yêu thương của mọi người."

Trước Hồ Ngọc Hà, người đẹp Ngọc Trinh từng công khai chuyện mình là người thứ ba. Trong một bài trả lời phỏng vấn, chân dài của Khắc Tiệp thành thật: "Người ta chửi em là người thứ ba, em chấp nhận bởi vì em là vậy, mặc dù em không muốn nhưng nó đã là vậy, không thay đổi được, còn kêu em bỏ anh là em không bỏ được rồi." Phát ngôn của Ngọc Trinh khiến các bà vợ nhảy dựng lên. Thà Ngọc Trinh cứ im lặng làm người thứ ba rồi một ngày bị báo chí khui ra thì có khi cô đã tiêu tùng sự nghiệp. Đằng này, cô lên báo công khai như thế, nói những lời ngô nghê gan ruột như thế, thì dư luận cũng đành chấp nhận chịu thua cô. Còn Trinh, cô chẳng thiệt gì khi nói thật về vị trí thứ ba của mình trong mối quan hệ với đại gia. Thậm chí, nhờ tiết lộ đó mà cô làm gì, mặc gì, đi với ai, thở ra câu gì trên trang cá nhân, công chúng cũng phải tò mò nhòm ngó. Trinh chỉ cần có thế. Để từng bước từ một "nữ hoàng nội y" tự phong, cô trở thành diễn viên, rồi cô chễm trệ xuất hiện trên truyền hình chính thống, ngồi ghế nóng của một gameshow giải trí, mỗi tối hàng tuần lại thỏ thẻ với hàng triệu khán giả.

Cái án giật chồng hay chuyện Anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này sẽ đưa sao Việt đi tới đâu? - Ảnh 4.

Ngọc Trinh chẳng thiệt gì khi nói thật về vị trí thứ ba của mình trong mối quan hệ với đại gia

"Tôi muốn những đám đông xôn xao đang hô hào

Họ thì thầm về tôi, tôi muốn họ thì thầm về tôi

Mơ ước được cuộc đời như tôi.

Đem gối đầu để nằm mơ mỗi tối"

Ngọc Trinh chẳng phải rất giống nhân vật "tôi" trong Thật bất ngờ sao? Cô ấy đã gây dựng được một chỗ đứng trong showbiz Việt chính nhờ những lời "thì thầm về tôi" của đám đông xôn xao. Và giờ cô ấy chính là mơ ước của những cô gái có nhan sắc khao khát phù hoa của làng giải trí.

Nối gót ngay sau cô, cùng trong dàn chân dài Venus, chẳng phải Kì Hân cũng được biết đến nhờ nghi án người thứ ba trong chuyện tình của Mạc Hồng Quân với Khánh Ly trước khi có đám cưới ồn ào, chẳng phải Linh Chi sánh ngang được với "chị hai" cũng nhờ nghi án ngoại tình với Lâm Vinh Hải trước khi anh bỏ vợ? Dù vô tình hay cố ý, dù sự thật hay nỗi oan, thì cái mác "người thứ ba" dường như đang làm lợi cho họ nhiều hơn là làm hại, chí ít là về mặt danh vọng trong làng giải trí nhiễu nhương này. Một làng giải trí mà rất nhiều khi người ta phải tìm kiếm sức hút cho một sản phẩm nghệ thuật bằng những thứ phi nghệ thuật và ngoài nghệ thuật.

Cái án giật chồng hay chuyện Anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này sẽ đưa sao Việt đi tới đâu? - Ảnh 5.

Người đẹp Kì Hân nổi tiếng cùng nhờ mối quan hệ tình ái quá ồn ào với cầu thủ Mạc Hồng Quân

Còn thứ gì có thể hấp dẫn hơn một nghệ sĩ đang được cả thế giới các bà vợ bị phản bội vây quanh bởi cái mác "giật chồng", "người thứ 3" hay "ngoại tình"? Còn thỏi nam châm nào có lực hút mãnh liệt hơn chuyện "anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này"? Thế nên mới có chuyện Johnny Trí Nguyễn bị vợ tố ngoại tình với Ngô Thanh Vân nhưng cặp đôi Vân - Johnny càng có thêm nhiều dự án điện ảnh xuất hiện bên nhau; nữ MC kiêm diễn viên Minh Hà bị đồn thổi là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình Chí Nhân - Thu Quỳnh nhưng Hà - Nhân vẫn tiếp tục sóng đôi với nhau trong một bộ phim truyền hình khác.

Bởi vậy, những sao nam ngoại tình, những sao nữ yêu nhầm "chồng người ta" không những không phải đóng cửa sự nghiệp mà còn như được mở ra cánh cửa đến những vùng đất mới.

Chỉ có điều, họ có thể tồn tại trên những vùng đất màu mỡ ấy được bao lâu. Nếu thực có bản lĩnh và tài năng nghệ thuật, họ có thể vượt qua sức ép dư luận để tồn tại và phát triển. Công chúng nhanh ghét nhanh yêu, cứ bốc đồng vậy thôi chứ nhanh quên lắm. Dù họ có mắc phải scandal chấn động tới đâu, người ta cũng sẽ quên nếu họ dùng sự cống hiến nghệ thuật để xóa nhòa những câu chuyện đời tư. Còn nếu chỉ lợi dụng "đám đông xôn xao đang hô hào" để có một vị trí đầy ảo ảnh trong làng giải trí, hào quang trên đầu họ rồi sẽ trở nên tăm tối.

Chia sẻ