Chụp ảnh "tự sướng" trên nóc ô tô, cô gái suýt bị dân mạng lao vào chỉ trích thói "sống ảo" oan uổng, phải tự lên tiếng giải thích

Imacho,
Chia sẻ

Thoạt nhìn vào bức ảnh, chắc hẳn nhiều người sẽ buông lời chỉ trích thói "sống ảo" của cô gái trẻ nhưng sự thật đằng sau lại khác biệt hoàn toàn.

"Sống ảo" trên mạng xã hội từ lâu đã trở thành căn bệnh khó chữa của giới trẻ. Vậy nhưng trong 1 vài tình huống, nó lại trở thành thứ hữu ích, tương tự như trường hợp của cô gái người Thái Lan tên Jintamas Nacum. Bức ảnh Jintamas nằm trên nóc ô tô chụp ảnh "tự sướng" mới đây gây xôn xao cộng đồng mạng xứ sở chùa vàng.

Chụp ảnh "tự sướng" trên nóc ô tô, cô gái suýt bị dân mạng lao vào chỉ trích thói "sống ảo" oan uổng, phải tự lên tiếng giải thích - Ảnh 1.

Bức ảnh này được chụp vào tháng 8/2018 trong 1 vụ va chạm giữa ô tô và xe máy, gần đây được bạn của Jintamas dùng làm bằng chứng để nộp lên tòa án nhưng không biết bằng cách nào nó lại xuất hiện trên Twitter và lập tức trở thành đề tài bàn tán của dân mạng.

Nhìn vào, chắc hẳn nhiều người sẽ không khỏi lắc đầu ngao ngán trước việc cô gái trẻ nằm trên nóc xe còn có tâm trạng chụp ảnh để đăng lên mạng "câu like", "câu view". Sau khi bài đăng viral khắp nơi, tờ Coconuts Bangkok vào cuộc và liên hệ với nhân vật chính để tìm hiểu về sự việc.

Theo đó, thời điểm chụp bức ảnh, Jintamas và bạn trai đang trên đường đi đến tỉnh Nakhon Pathom bằng xe máy. Khi nhìn thấy chiếc ô tô phía trước bất ngờ quay đầu nhưng không bật đèn xi nhan, cặp đôi không phản ứng kịp kết quả là cả hai xe tông nhau khiến Jintamas bay lên nóc ô tô trong khi phương tiện này bị mũ bảo hiểm của bạn trai cô làm vỡ cửa kính. Jintamas may mắn không chịu thương tổn nhưng bạn trai cô bị kính cứa vào cổ phải vào viện khâu 10 mũi.

Chụp ảnh "tự sướng" trên nóc ô tô, cô gái suýt bị dân mạng lao vào chỉ trích thói "sống ảo" oan uổng, phải tự lên tiếng giải thích - Ảnh 2.

Chụp ảnh "tự sướng" trên nóc ô tô, cô gái suýt bị dân mạng lao vào chỉ trích thói "sống ảo" oan uổng, phải tự lên tiếng giải thích - Ảnh 3.

Chụp ảnh "tự sướng" trên nóc ô tô, cô gái suýt bị dân mạng lao vào chỉ trích thói "sống ảo" oan uổng, phải tự lên tiếng giải thích - Ảnh 4.

Do ô tô kia không có bảo hiểm nên Jintamas đã chụp ảnh lại hiện trường để làm bằng chứng. Suốt từ thời điểm vụ tai nạn xảy ra, tài xế ô tô chưa từng xin lỗi hay gửi tiền đền bù cho cặp đôi đi xe máy. Được biết, tổng cộng số tiền Jintamas và bạn trai phải chi ra để sửa xe và điều trị vết thương lên đến 600 nghìn baht (khoảng 457 triệu đồng).

Phiên tòa xét xử vụ việc sẽ được diễn ra vào tháng sau. Đây là lần đầu tiên cả hai bên gặp nhau để đối chất từ hồi vụ va chạm xảy ra vào tháng 8/2018.

(Nguồn: Coconut)

Chia sẻ