Chụp ảnh tự sướng mỗi ngày sẽ khiến bạn nhanh già

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Với những người yêu thích chụp ảnh, mà đặc biệt là chụp ảnh tự sướng thì đây quả là một thông tin đáng buồn.

Do là 1 blogger nên cô Mehreen Baig (26 tuổi đến từ London, Anh) thường xuyên phải ngồi trước màn hình máy tính và chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại mỗi ngày để đăng tải lên Instagram cùng trang blog cá nhân. Theo chia sẻ, mỗi ngày, cô phải chụp tới 50 bức ảnh tự sướng.

 - Ảnh 1.

 - Ảnh 2.

 - Ảnh 3.
Cô Mehreen Baig phải chụp tới 50 bức ảnh tự sướng mỗi ngày.

Tuy nhiên, sau khi biết việc chụp ảnh tự sướng nhiều có thể sẽ khiến làn da nhanh lão hóa, cô đã lập tức tới gặp chuyên gia để tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề này.

 - Ảnh 4.
Việc sử dụng smartphone mỗi ngày khiến làn da của bạn bị "gặm nhấm" từ từ.

Tìm gặp bác sĩ Simon Zokaie của Trung tâm chăm sóc da Linia Skin Boutique trên phố Harley, London, blogger xinh đẹp mới biết việc chụp ảnh tự sướng hay sử dụng điện thoại, máy vi tính nhiều quả thực rất có hại cho làn da.

Bác sĩ Simon Zokaie đã nêu ra ba yếu tố chính dẫn tới tổn thương trên da bao gồm ô nhiễm môi trường, tia tử ngoại từ ánh sáng mặt trời và ánh sáng xanh cao năng lượng từ các thiết bị điện tử như điện thoại hay máy vi tính. Ba yếu tố này có khả năng tác động mạnh mẽ tới các tế bào dưới da, tạo nên các gốc tự do có hại khiến khả năng hồi phục và tự bảo vệ của da bị suy giảm nghiêm trọng.

Ngoài ra, do những tổn thương này nằm sâu dưới bề mặt da nên thường không "phát tác" ngay lập tức. Trong khi đó, nhiều năm sau, khi da mặt bạn trở nên "xuống cấp" thì việc khắc phục lại trở nên quá đỗi khó khăn rồi.

 - Ảnh 5.
Sau khi bạn có thể nhìn thấy những dấu hiệu tổn thường trên da bằng mắt thường, thì việc điều trị đã trở nên rất khó khăn.

Cách duy nhất để phát hiện sớm những tổn thương này là thông qua các thiết bị quét phân tích da bằng tia tử ngoại. Bên cạnh đó, những tổn thương có thể gây ra bởi ánh sáng xanh cao năng lượng cũng rất đa dạng, bao gồm tăng kích thước lỗ chân lông, xuất hiện nếp nhăn sớm, tàn nhang, nám da, quầng thâm dưới mắt…

Tuy nhiên, ánh sáng xanh cao năng lượng còn có khả năng xuyên qua da mạnh hơn cả tia tử ngoại nên các loại kem chống nắng hiện nay đều trở nên vô tác dụng trước "đối thủ" đáng gờm này.

 - Ảnh 6.
Đừng chăm chỉ selfie mỗi ngày nếu bạn không muốn làn da của mình bị hủy hoại.

Bởi vậy, cách duy nhất để chống lại những ảnh hưởng từ ánh sáng xanh cao năng lượng là thường xuyên sử dụng các loại kem chống oxy hóa để đẩy lùi quá trình oxy hóa từ gốc tự do. Và hơn thế nữa, bạn nên hạn chế sử dụng các "vật bất li thân" như smartphone hay laptop khi không cần thiết.


Chia sẻ